Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bưởi, cam Lục Ngạn vào mùa

Cập nhật: 16:00 ngày 14/11/2019
(BGĐT)- Mùa này đến huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) thấy bưởi, cam nhiều vô kể. Sắc vàng cây trái tràn ngập khắp các triền đồi thu hút du khách dừng chân. 

Tổng diện tích cây có múi của Lục Ngạn hiện đạt 6.740 ha (tăng hơn 500 ha so năm 2018) với các loại chủ lực như: Cam lòng vàng, cam ngọt, bưởi da xanh, bưởi ngọt, bưởi hoàng... ước sản lượng năm nay đạt hơn 58 nghìn tấn, tăng hơn 5 nghìn tấn so năm trước.

Vụ thu hoạch năm 2019, các nhà vườn ở Lục Ngạn sẽ thu về khoảng hơn 1 nghìn tỷ đồng. Hiện các loại cây có múi đang vào mùa, thu hút thương lái khắp nơi đến thu mua.

{keywords}

Trái chín tràn ra những con đường.

{keywords}

Những chùm bưởi chín mọng tựa như những chiếc đèn lồng.

{keywords}

 Do được chăm sóc theo quy trình VietGAP nên vườn bưởi Hoàng của hộ ông Nguyễn Hữu Xuyên, thôn Thượng Vũ, xã Quý Sơn luôn có mẫu mã đẹp, chất lượng thơm ngon.

{keywords}

 Ông Nguyễn Văn Hữu (ảnh), thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải chăm sóc vườn bưởi da xanh hơn 10ha của gia đình. 

{keywords}

 Với diện tích hơn 1,7ha, gia đình chị Bùi Thị Quyên (bên phải), thôn Thượng Vũ, xã Quý Sơn thu gần 30 tấn cam, bưởi các loại. Tổng trị giá ước tính đạt hơn 600 triệu đồng.

{keywords}

 Mỗi cây cam lòng vàng tại Lục Ngạn cho hàng trăm trái.

{keywords}

Thương lái đến thu mua cam lòng vàng của gia đình bà Nghiêm Thị Hiền ở thôn Ao Mít, xã Đồng Cốc.

{keywords}

 Mỗi ngày, chị Nguyễn Thị Đào - tiểu thương ở Lục Ngạn thu mua hàng chục tấn quả mang đi tiêu thụ ở các tỉnh: Thái Bình, Hà Nội.
Ảnh: Chị Đào đến các nhà vườn giúp người dân thu hoạch bưởi.


Đi lên từ trồng cây có múi
(BGĐT) - Ở huyện miền núi Lục Ngạn (Bắc Giang) có nhiều tấm gương phụ nữ vượt khó, vươn lên làm giàu từ cây có múi như cam Canh, bưởi Diễn, bưởi da xanh... Chị Hoàng Thị Anh (SN 1977), thôn Núi Lều, xã Giáp Sơn là một trong những điển hình đó. 
Lục Ngạn thâm canh cây có múi: Thay đổi cơ cấu giống, tăng diện tích sản xuất sạch
(BGĐT) - Năm 2019, diện tích cây có múi của Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đạt 6.740ha, tổng sản lượng ước đạt 58 nghìn tấn, tăng khoảng 5 nghìn tấn so với năm 2018. Hiện Lục Ngạn đang chỉ đạo tăng diện tích thâm canh theo quy trình sản xuất sạch, cơ cấu lại giống và thay đổi kỹ thuật trồng, hướng tới xuất khẩu.
Nắng nóng, nhiều diện tích cây có múi ở Bắc Giang bị rám qủa
(BGĐT)- Mấy ngày qua, thời tiết nắng nóng diện rộng có thời điểm lên tới 40 độ C đã ảnh hưởng không nhỏ đến cây trồng.
Hội chợ cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn năm 2019 được tổ chức từ 29-11 đến 1-12-2019
(BGĐT)- Ngày 30-10, UBND huyện Lục Ngạn họp bàn việc tổ chức Hội chợ cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Lục Ngạn: Giá bưởi da xanh tăng cao
(BGĐT) - Theo một số nhà vườn trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), hiện giá bán bưởi da xanh tại vườn ngày 29-10 dao động từ 38 - 41 nghìn đồng/kg (quả  nặng  hơn 1,2 kg trở lên), tăng 15-17 nghìn đồng/kg so với đầu vụ,  5 - 7 nghìn đồng/kg so với một tuần trước.

Thế Đại - Đức Thọ

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...