Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yêu cầu cá nhân hạ độ cao cốt nền tại thôn Bình An, xã Tiền Phong dừng khai thác đất san lấp mặt bằng

Cập nhật: 15:16 ngày 15/09/2019
(BGĐT) - Ngày 10-9, Báo Bắc Giang điện tử đăng thông tin phản ánh tại thôn Bình An, xã Tiền Phong (Yên Dũng) để xảy ra tình trạng cá nhân được phép hạ độ cốt nền song khai thác đất san lấp mặt bằng vận chuyển đi tiêu thụ vượt độ cao cho phép. 
{keywords}

Hiện trường khu vực khai thác đất san lấp mặt bằng tại thôn Bình An, xã Tiền Phong (Yên Dũng).

(Ảnh chụp chiều ngày 14-9)

Cụ thể, ngày 4-9 hộ ông Đào Văn Chúc, thôn Song khê, xã Song Khê (TP Bắc Giang) được UBND huyện cho phép san gạt, hạ cốt nền đất thổ cư tại thôn Bình An, xã Tiền Phong để tạo mặt bằng xây dựng nhà trên diện tích hơn 3,6 nghìn m2. 

Độ sâu hạ cốt nền bình quân 1,15 m với tổng khối lượng đất dư thừa vận chuyển đi san lấp mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn huyện gần 2,8 nghìn m3. 

Thế nhưng trong thời gian san gạt, hạ cốt nền, doanh nghiệp nhận hợp đồng vận chuyển đất cho hộ ông Chúc đã khai thác vượt độ sâu cho phép 3-4 m, gây thất thoát khoáng sản, thuế bảo vệ môi trường, phí tài nguyên, tiền cấp quyền. 

Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải ra vào vận chuyển đất đều vượt quá thành, thùng. Ông Trần Văn Đô, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác nhận có sự việc trên xảy ra. 

Để xử lý nghiêm sai phạm, ông Đô cho biết, ngày 14-9, Phòng đã phối hợp với lực lượng công an, UBND xã Tiền Phong kiểm tra hiện trường, yêu cầu ông Chúc dừng ngay việc hạ độ cao, vận chuyển đất san lấp mặt bằng ra khỏi khu vực. 

Căn cứ vào lỗi vi phạm thực tế, Phòng đang xem xét, tham mưu với UBND huyện xử phạt hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp vận chuyển đất sai quy định, truy thu thuế, phí tài nguyên.

Khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép tại huyện Lục Ngạn
(BGĐT) - Những ngày gần đây, tại thôn Phú Xuyên, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép. Lợi dụng giấy phép hạ thấp độ cao vườn đồi của ông Nguyễn Văn Tứ, diện tích 1.450 m2 và ông Nguyễn Văn Quang, diện tích 688 m2, ông Bùi Văn Hồ, thôn Đại Dương, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) đã huy động nhiều máy xúc khai thác đất vượt ngoài ranh giới cho phép. 
Đã chấm dứt việc khai thác đất trái phép tại xã Trường Giang (Lục Nam)
(BGĐT) - Theo một số cán bộ xã Trường Giang, huyện Lục Nam (Bắc Giang), việc lợi dụng hạ cốt nền để khai thác đất trái phép trên địa bàn đã được ngăn chặn, hiện nay hoạt động này đã chấm dứt.
Ngang nhiên khai thác đất trái phép tại xã Lan Mẫu (Lục Nam)
(BGĐT) - Ngày 11-8, qua khảo sát tại thôn Chính Hạ, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam (Bắc Giang), phóng viên chứng kiến có một máy múc đang múc đất đồi trái phép.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu xác minh làm rõ thông tin về việc khai thác đất trái phép ở xã Mai Trung
(BGĐT) - Sau khi Báo Bắc Giang đăng bài “Xã Mai Trung (Hiệp Hòa): Lợi dụng dồn đổi ruộng để khai thác đất trái phép”, ngày 6-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn đã có ý kiến về vụ việc này.
Tân Yên: Xử phạt đối tượng khai thác đất trái phép tại xã An Dương
(BGĐT) - Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1983) ở thôn Trại Tón, xã Việt Ngọc về hành vi khai thác khoáng sản (đất) trái phép.

Minh Linh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...