Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hàng không rõ nguồn gốc xâm nhập chợ vùng cao Bắc Giang

Cập nhật: 09:02 ngày 27/08/2019
(BGĐT) - Lợi dụng nhận thức còn hạn chế của người dân vùng cao, nông thôn, nhiều cá nhân, doanh nghiệp trà trộn hàng nhái, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng để kinh doanh ở địa bàn Lục Ngạn, Sơn Động (Bắc Giang). Hoạt động này đã được lực lượng chức năng phát hiện xử lý nhưng vẫn chưa triệt để.

Hàng hóa không rõ nguồn gốc, hạn dùng

Ngày 23-8, dạo qua một số cửa hàng bán lẻ, chợ quê thuộc địa bàn huyện Lục Ngạn dễ nhận thấy hàng loạt mặt hàng không rõ nguồn gốc bày bán công khai với số lượng lớn. Tại chợ phiên xã Phì Điền, ngoài những mặt hàng nông sản của địa phương thì hầu hết các mặt hàng thiết yếu khác như: Bánh kẹo, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thực phẩm chức năng... đều không rõ nguồn gốc. 

{keywords}

Nhiều loại hàng hóa không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc bày bán tại chợ Phì Điền (Lục Ngạn).

Dừng chân tại sạp bán hàng với đủ thứ như ô-xy già, bông, gạc y tế và kèm theo những viên thuốc con nhộng... ngay đầu cổng chợ, tôi lựa xem một số sản phẩm đều thấy ngày tháng sản xuất, hạn sử dụng in nổi bằng màu mực đen, xanh nhòe không rõ số. Tất cả các sản phẩm bán với giá thấp hơn nhiều so với ngoài thị trường. Ví như hộp “Dạ hương” giá bán chỉ có 23- 25 nghìn đồng, trong khi tại các cửa hàng phân phối chính hãng tại TP Bắc Giang có giá 35-39 nghìn đồng/hộp.

Không chỉ mặt hàng tiêu dùng, nhiều sản phẩm phục vụ sản xuất như thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu... cũng có nhiều hàng không bảo đảm chất lượng. Chị Phan Thị Nga, thị trấn Chũ (Lục Ngạn) kể: “Giữa năm ngoái mẹ tôi mua mấy gói thuốc trừ sâu ở cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật tại khu Minh Khai, thị trấn Chũ về phun cho vườn cây ăn quả. 

Phun xong sâu bệnh không hết mà bị nặng hơn, lúc đó mẹ tôi kiểm tra lại vỏ bao bì gói thuốc mới phát hiện ra sản phẩm hết hạn sử dụng từ lâu”. Nhiều người dân tại xã Nghĩa Hồ, Hồng Giang cũng phản ánh mua phải thuốc trừ sâu kém chất lượng, giảm hiệu quả phòng trừ sâu bệnh.

Tương tự, tìm hiểu tại một số cửa hàng tạp hóa thuộc thị trấn An Châu, xã An Châu (Sơn Động), nhiều mặt hàng bia rượu, thuốc lá, bánh kẹo, nước mắm, mỳ chính, đồ gia dụng… cũng nhập nhèm thông tin, không rõ nguồn gốc được bày bán. Chị Ngọc Anh, thị trấn An Châu chia sẻ: “Mấy hôm trước tôi mua gói bột ngọt hãng Ajinomoto trọng lượng 1kg với giá 65 nghìn đồng tại chợ An Châu. Khi dùng tôi thấy thức ăn mặn hơn, kiểm tra lại sản phẩm thì các dòng chữ trên bao bì mờ, chỉ có hạn sử dụng mà không có ngày sản xuất”.

Quan sát kỹ mọi người mua hàng tại chợ Phì Điền hay chợ An Châu, thị trấn An Châu cho thấy, người mua nơi đây chẳng mấy quan tâm đến nơi sản xuất, hạn sử dụng hay chất lượng, chỉ mặc cả giá sau đó mua. Lợi dụng thói quen, tâm lý tiêu dùng này, nhiều đối tượng trà trộn lưu thông hàng giả, hàng nhái.

Tăng cường xử lý

Trao đổi vấn đề này, ông Diệp Văn Nguyên, quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường tỉnh)-đơn vị phụ trách huyện Sơn Động, Lục Ngạn được biết, hiện nay tình trạng kinh doanh buôn bán các mặt hàng kém chất lượng về vùng dân tộc thiểu số khá phức tạp. 

Nguyên nhân là do nhiều người dân chưa có khả năng phân biệt hàng thật, hàng giả. Địa bàn hai huyện khá rộng trong khi lực lượng quản lý thị trường mỏng. Vì vậy, các cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở này để kinh doanh, buôn bán hàng giả, kém chất lượng nhằm trục lợi.

Từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp với ngành chức năng kiểm tra 125 vụ, xử lý 72 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt hành chính, tiền hàng tịch thu và giá trị hàng tiêu hủy hơn 133 triệu đồng. Qua khảo sát cho thấy số lượng phát hiện, xử lý vi phạm còn rất hạn chế so với thực trạng đang diễn ra. Cụ thể, lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật mới phát hiện ra 2 trường hợp kinh doanh sản phẩm hết hạn sử dụng; 5 trường hợp kinh doanh bánh kẹo, sữa hết hạn sử dụng… 

Trên địa bàn hai huyện đã xảy ra nhiều vụ việc gây thiệt hại về kinh tế khi sử dụng phải thuốc bảo vệ thực vật và phân bón kém chất lượng làm thiệt hại hàng chục ha cây ăn quả. Ví như hộ anh Nguyễn Đình Khái, thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn). Vụ vải trước, anh mua thuốc phòng trừ một số loại sâu bệnh trên vải thiều tại một đại lý trong xã về phun. Sau ít ngày sử dụng, nhiều cây vàng lá, quả rụng nhiều. Tìm hiểu kỹ, anh Khái phát hiện loại thuốc đó không có trong danh mục được phép sử dụng.

Thời gian tới, để khắc phục hạn chế trên, Đội quản lý thị trường số 5 cần tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng kinh doanh, nhập lậu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Các địa phương tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của bà con dân tộc thiểu số; khuyến cáo người dân lựa chọn mua hàng ở những cơ sở, hãng tin cậy; đọc kỹ thông tin sản phẩm trước khi mua.

Bảo đảm an toàn giao thông tại các chợ vùng cao
(BGĐT) - Những ngày này, tại các phiên chợ vùng cao, người dân tập trung mua sắm, chuẩn bị đón Tết cổ truyền ngày một đông. Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng chức năng các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa tai nạn.
Để chợ vùng cao sạch, đẹp hơn
(BGĐT) - Hệ thống chợ ở vùng cao Sơn Động (Bắc Giang) có vai trò quan trọng trong việc mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân giữa các vùng miền. Để các chợ phát huy đầy đủ vị trí đầu mối thương mại, huyện Sơn Động đang nỗ lực thu hút đầu tư xây dựng và tăng cường quản lý chợ trên địa bàn.
Hàng Việt vắng bóng ở chợ vùng cao
(BGĐT) - Tại nhiều chợ phiên vùng cao, hàng Trung Quốc xuất hiện nhiều, lấn át hàng nội. Lo ngại hơn, hàng đặc sản địa phương ngày càng vắng bóng.
Trưởng phòng ngân hàng giả chữ ký, 'cuỗm' hơn 90 tỷ của khách hàng
Lợi dụng chức vụ Trưởng phòng quan hệ khách hàng thuộc Ngân hàng ANZ Việt Nam - chi nhánh TP Hồ Chí Minh (HCM), Nguyễn Phạm Gia Thọ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều khách hàng.
Không để xảy ra điểm nóng buôn lậu, sản xuất hàng giả, nhất là trong dịp Tết
(BGĐT) - Ngày 8-1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành viên, tổ giúp việc.
Bắc Giang xử lý nhiều vụ hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại
(BGĐT) - Thực hiện kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, những ngày vừa qua, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang liên tục phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều vụ hàng lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại.
22 người Trung Quốc thuê biệt thự ở Vũng Tàu làm thẻ ngân hàng giả
100 cảnh sát ập vào 3 biệt thự và 1 khách sạn ở TP Vũng Tàu, phát hiện 22 người Trung Quốc đang làm điều phi pháp.

Hoàng Phương 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...