Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xây dựng tổ chức Hội Sinh vật cảnh Bắc Giang vững mạnh, quan tâm thu hút hội viên

Cập nhật: 09:06 ngày 15/07/2019
(BGĐT) - Hội Sinh vật cảnh (SVC) tỉnh Bắc Giang thành lập ngày 13-5-1989. Qua 30 năm hoạt động, với vài trăm thành viên ban đầu, nay Hội đã thu hút hàng nghìn người tham gia. Hội lấy nội dung trọng tâm là phát triển văn hóa, môi trường, KT-XH thông qua hoạt động SVC. Nhờ đó phong trào hoạt động ngày càng phát triển, có nhiều hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi. 

Làm đẹp - làm giàu

Tỉnh Hội SVC Bắc Giang quản lý trực tiếp 6 câu lạc bộ (CLB): CLB SVC Sông Thương, Cây cảnh Nam Sông Thương, Chim cảnh, Gỗ thủ công mỹ nghệ, Nhà vườn Lục Ngạn và Liên hiệp các CLB hoa và cây cảnh Bắc Giang. Hội SVC các huyện, TP quản lý nhiều trung tâm SVC, nhà vườn. Tổng số có 6 nghìn hội viên, trong đó có 1.000 hội viên chuyên sản xuất, kinh doanh cây cảnh.

{keywords}

Ông Lê Hữu Khánh, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Bắc Giang (thứ 2 từ trái sang) nhận Cờ thi đua của T.Ư Hội Sinh vật cảnh Việt Nam về thành tích đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua năm 2018.

Cách trung tâm TP Bắc Giang không xa, cánh đồng thôn Núi, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) và thôn Then, xã Thái Đào (Lạng Giang) bạt ngàn những thửa ruộng trồng đào, lay ơn, ly, cúc các loại… Trước đây, một ha đất cấy lúa chỉ cho thu nhập vài chục triệu đồng/năm. 

Nay trồng hoa, cây cảnh, người dân thu về vài trăm triệu đồng/ha/năm. Trồng hoa đem lại giá trị kinh tế cao, tạo việc làm cho hàng trăm lao động ở 2 vùng này. Nhiều hộ vươn lên làm giàu, như hộ ông Hà Văn Thực, thôn Then, Nguyễn Văn Lạng, Nguyễn Văn Thắng, thôn Núi với thu nhập từ 180 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/năm. 

Đây cũng là những vùng sản xuất hoa chủ lực của hội viên Liên hiệp các CLB hoa và cây cảnh Bắc Giang. Chủ nhiệm Liên hiệp các CLB Nguyễn Văn Lạng cho biết, thành lập năm 2015, Liên hiệp gồm: CLB hoa thôn Núi, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang); CLB hoa Nghĩa Hạ, xã Nghĩa Trung (Việt Yên); CLB hoa làng Then, xã Thái Đào và CLB hoa Thống Nhất, xã Yên Mỹ (cùng huyện Lạng Giang), tổng số gần 250 hội viên.

“Trước khi thành lập các CLB, việc trồng hoa mạnh ai nấy làm. Nay nhờ có CLB mà các hội viên được Hội SVC tỉnh, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí, tập huấn kỹ thuật, tạo thế, dáng cho cây cảnh, đưa nhiều giống mới vào sản xuất đạt hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, Liên hiệp các CLB còn lập kế hoạch điều tiết sản xuất, tránh dư thừa sản phẩm, được mùa rớt giá, chủ động cạnh tranh với các vùng trồng hoa khác”, ông Lạng chia sẻ.

Do hoạt động hiệu quả nên các CLB như: CLB hoa thôn Núi được UBND TP Bắc Giang đầu tư 30 tỷ đồng xây dựng dự án “Cánh đồng hoa và nông sản công nghệ cao” trên diện tích 35ha tại xã Dĩnh Trì, đến năm 2020 sẽ hoàn thành đi vào khai thác. CLB hoa làng Then được huyện Lạng Giang hỗ trợ 700 triệu đồng xây dựng cánh đồng mẫu 100ha chuyên trồng hoa lay ơn. CLB hoa Nghĩa Hạ được huyện Việt Yên đầu tư 1,5 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu chuyên canh trồng hoa…

Cùng với các hội viên chuyên sản xuất hoa, nhiều hội viên sản xuất gỗ mỹ nghệ, chim, cá, thú cảnh, trồng cây cảnh khác như CLB cây cảnh Nam Sông Thương cũng hoạt động hiệu quả, mang lại niềm vui và thu nhập không nhỏ cho gia đình.

Ông Đàm Đức Chiến, phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang) chia sẻ, hiện ông có hơn 200 giò lan, 15 cây cảnh cổ thụ, hàng chục chậu bon sai mini… tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ngoài niềm vui được chăm chút cây, thư giãn, tạo không gian sống trong lành, mỗi năm ông trao đổi cây, có nguồn thu từ 30 đến 40 triệu đồng.

Nhiều nhà vườn cây cảnh tích cực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, được bạn hội ở các địa phương khác biết đến như: Trang trại của ông Nguyễn Công Đồn ở Lục Ngạn, Nguyễn Văn Vị ở Hiệp Hòa. Điểm nhấn là Thạch Môn Trang của ông Nguyễn Thế Cường, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) với hàng trăm cây cổ thụ. 

Nhiều cây được tặng huy chương trong các cuộc triển lãm, đặc biệt là 9 cây gồm: Tùng hương, lộc vừng, cần thăng, ổi đào, 2 cây tùng La hán, 3 cây nguyệt quế nằm trong tốp 101 kiệt tác Bonsai Việt Nam được vinh danh là "Cụm 9 cây di sản Việt Nam".

Cầu nối "4 nhà"

Có được kết quả trên là do Hội SVC Bắc Giang đã kế thừa và phát huy thành quả 30 năm xây dựng Hội với 5 kỳ đại hội. Một số thời điểm thăng trầm do biến động thị trường nhưng Hội vẫn duy trì, phát triển. 

Hội SVC Bắc Giang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2015); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2015; Hội SVC Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2010, 2018; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều Bằng khen. Nhiều cá nhân, tập thể được tặng Bằng khen của T.Ư Hội và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Ngày đầu chỉ có 29 chi hội, tập trung tại thị xã Bắc Giang (nay là TP Bắc Giang), Bắc Ninh và các huyện: Yên Thế, Việt Yên, Lục Ngạn. Đến nay, tổ chức Hội SVC có mặt ở cả cấp huyện và xã. Hội luôn làm cầu nối "4 nhà" gồm: Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông trong phát triển sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, Hội thường xuyên duy trì nền nếp hoạt động theo Điều lệ của Hội SVC Việt Nam, thực hiện quy chế cụ thể của từng cấp Hội. Các cấp Hội không ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, động viên hội viên nhiệt tình với hoạt động Hội. 

Tham gia trưng bày triển lãm SVC trong các dịp Đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng Ngày thành lập tỉnh, chào mừng khánh thành di tích Xương Giang, lễ hội do tỉnh, huyện, TP tổ chức, đặc biệt là các dịp lễ, tết, hội làng ở các địa phương…

{keywords}

Ông Nguyễn Văn Lạng (bên trái) chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc đào cảnh. 

Ông Lê Hữu Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội, Chủ tịch Hội SVC Bắc Giang nói trong niềm vui, có được thành công như ngày hôm nay, Hội SVC Bắc Giang thường xuyên được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tạo nguồn kinh phí hoạt động. 

Hằng năm, các hội viên được Viện rau quả Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông quốc gia trực tiếp tập huấn kỹ thuật làm hoa, cây cảnh nghệ thuật. Hội cũng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như quyên góp cho Qũy “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai… 

Các cấp Hội thi đua xây dựng các điển hình xuất sắc, làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi; thúc đẩy phong trào sản xuất, kinh doanh làm giàu cho mình, cho quê hương, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Hội Sinh vật cảnh huyện Lạng Giang có hơn 800 hội viên
(BGĐT)- Sáng 12-11, Hội Sinh vật cảnh huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Lạng Giang là đơn vị được Hội Sinh vật cảnh tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. 
Hàng độc tại Hội chợ triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)-Hội chợ triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang lần thứ XIII vừa diễn ra tại khu vực Quảng trường 3-2 (TP Bắc Giang) và kéo dài tới ngày 26-10. Tại đây, nghệ nhân, nhà vườn của 15 tỉnh, thành phố trong cả nước giới thiệu hơn 3 nghìn tác phẩm gồm cây cảnh, đồ gỗ gia dụng, đồ gỗ mỹ nghệ...Trong đó có nhiều sản phẩm độc đáo, giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng.
Hơn 3 nghìn tác phẩm đặc sắc trưng bày tại Hội chợ triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- Ngày 12-10, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang tổ chức sơ kết 3 năm Chương trình "Làng lúa - làng hoa"; khai mạc Hội chợ triển lãm Sinh vật cảnh lần thứ 13. 

Thế Đại

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...