Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 29 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Kinh tế
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Ứng phó bão số 2: Bổ sung gần hai nghìn m3 đá hộc, tổ chức trực ban 24/24 giờ

Cập nhật: 18:07 ngày 03/07/2019
(BGĐT)- Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 2 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 4-7, vị trí  tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
{keywords}

Gần 2 nghìn m3 đá hộc vừa được bổ sung tập kết tại đê hữu Thương, phường Mỹ Độ (TP Bắc  Giang).

Tại Bắc Giang có thể xuất hiện mưa lớn kèm theo dông lốc do ảnh hưởng của bão. Trước tình hình trên, tỉnh vừa bổ sung gần 2 nghìn m3 đá hộc tập kết tại đê hữu Thương, phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang), đưa tổng số đá hộc dự phòng toàn tỉnh lên gần 30 nghìn m3. 

{keywords}

Chuẩn bị bao tải dứa, vồ để ứng phó với sự cố tại hồ Cấm Sơn (Lục Ngạn).

Ngoài ra có 1,7 nghìn rọ thép, gần 100 nghìn bao tải dứa cùng nhiều xẻng, vải chắn sóng, bình lặn… dự trữ tại kho của Hạt đê Việt Yên, Hiệp Hòa và Chi cục Thủy lợi. 

Cùng đó, các huyện,TP đã sẵn sàng nhân lực, vật tư phòng, chống thiên tai, chuẩn bị bao tải dứa, đèn bão, quang gánh, xe rùa… để chống bão. 

{keywords}

Cọc gỗ, xẻng tập kết để ứng phó với bão số 2 tại kho dự trữ vật tư của tỉnh.

Nắm rõ tầm quan trọng của hồ Cấm Sơn (Lục Ngạn) đối với sản xuất và đời sống, đơn vị quản lý hồ cũng đã dự phòng hàng nghìn áo phao, cuốc, xẻng, cọc tre, đất; theo dõi sát sao các vị trí xung yếu để xử lý kịp thời các tình huống xấu. 

{keywords}

Hàng nghìn áo phao được Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị phục vụ chống bão.

Ông Lê Thành Chung, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) cho biết, đến nay các địa phương, đơn vị đều thực hiện nghiêm công điện về ứng phó với bão số 2 do tỉnh ban hành; cử lực lượng trực ban 24/24 giờ. 

{keywords}

Rọ thép, xe rùa sẵn sàng tại kho chứa vật tư của hồ Cấm Sơn (Lục Ngạn).

Cũng theo ông Chung, hiện tại mực nước các hồ toàn tỉnh trung bình đạt 69% dung tích thiết kế nên lượng mưa từ hơn 150 mm trở lên mới đáng ngại. Tuy nhiên, việc rà soát, nắm bắt các điểm nguy cơ mất an toàn đã được chủ hồ, đập quan tâm; đồng thời xây dựng phương án cho từng tình huống.

Trường Sơn

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...