Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thanh tra Chính phủ sẽ “làm rõ đúng, sai việc tăng giá điện”

Cập nhật: 19:59 ngày 04/05/2019
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, sau khi Thủ tướng chỉ đạo, ngay đầu tuần tới, cơ quan này sẽ bắt tay ngay vào việc thanh tra tăng giá điện. Đại diện Bộ Công Thương thông tin thêm sẽ sửa lại biểu giá điện cho phù hợp.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4-2019, trả lời câu hỏi về việc Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc tăng giá điện, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, sau khi Thủ tướng chỉ đạo, ngay đầu tuần tới, cơ quan này sẽ bắt tay ngay vào việc.

Ông Lam cho biết trong quá trình này, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính: "Tinh thần chung là chúng tôi sẽ kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm kết luận khách quan và làm rõ đúng, sai trong quyết định tăng giá điện. Thanh tra cũng sẽ làm rõ phương pháp tính giá, việc thu tiền điện thời gian qua và công khai"- ông Lam khẳng định.

{keywords}

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4.2019. 

Về thông tin sẽ sửa lại biểu giá điện cho phù hợp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải thông tin thêm: Quan điểm của Bộ Công Thương là bất cứ quy định nào dù mới đưa ra nhưng chưa hợp lý, nếu thấy cần sửa thì phải cương quyết sửa. Việc sửa phải tốt hơn trước, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng và chiến lược tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng cho hiệu quả.

Trước câu hỏi về căn cứ nào Bộ Công Thương muốn đưa thông tin phương án điều chỉnh giá xăng dầu, giá điện chưa công bố vào diện "Mật", ông Hải cho hay, đây là các phương án giá để tính toán, trình cấp có thẩm quyền trước khi công bố chính thức.

Ông nói, biến động giá xăng dầu và giá điện đều ảnh hưởng tới đời sống người dân, điều hành kinh tế vĩ mô, tác động không nhỏ tới lạm phát. Hơn nữa, theo quy định hiện hành, giá cả một số mặt hàng trọng yếu chưa công bố được phép đóng dấu "Mật".

Kết luận về vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay: Thủ tướng đã biết được sự quan tâm rất lớn của người dân và xã hội về giá điện.

Nền kinh tế của chúng ta đang là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên không thể bao cấp và bù lỗ mãi từ ngân sách.

Từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã có chủ trương liên quan đến giá điện, xăng dầu, khi có điều chỉnh là đã có sự tính toán các phương án. Quan điểm chung là phải tính tới một thị trường với sự quản lý của Nhà nước thì việc điều chỉnh giá là cần thiết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bày tỏ: Vừa qua, người dân muốn đề cập đến vấn đề điều chỉnh giá phải có căn cứ, khoa học, minh bạch, đánh giá tác động sao cho hợp lý để công khai.

Về vấn đề công khai như thế nào, về văn bản mật hay không mật, ông Mai Tiến Dũng khẳng định: "Văn bản ban hành ra là không "Mật" nhưng trong quá trình soạn thảo, xin ý kiến, trao đổi giữa các cơ quan để chuẩn bị văn bản đó thì được quản lý theo nguyên tắc là văn bản "Mật". Đánh giá tác động đến đối tượng thì phải thực hiện theo quy trình".

Sẽ sửa lại biểu giá điện cho phù hợp

Trả lời báo chí sáng 4-5, ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết sẽ sửa lại biểu giá điện cho phù hợp.

Theo ông Vượng, do đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao, việc lắp đặt công tơ điện tử thay cho công tơ cơ cho hộ sinh hoạt ngày càng nhiều nên việc nghiên cứu, xây dựng biểu giá điện bậc thang mới cho các hộ gia đình là cần thiết.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, đề xuất biểu giá điện mới với mục tiêu giảm bù chéo giữa các hộ tiêu thụ, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong khi vẫn phải bảo đảm các mục tiêu về an sinh xã hội.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...