Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai thác đất trái phép: Không để phạt lại vi phạm

Cập nhật: 10:02 ngày 22/03/2019
(BGĐT) - Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, tình trạng doanh nghiệp (DN), cá nhân khai thác trái phép đất san lấp mặt bằng lại tái diễn, gây bức xúc trong nhân dân. Cơ quan chức năng tuy đã kiểm tra, xử lý song hoạt động này không giảm mà còn có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Ngang nhiên khai thác trái phép

Ngày 13-3 vừa qua, phóng viên chứng kiến hàng chục lượt xe tải liên tục ra vào vận chuyển đất trái phép tại khu vực núi Ải, xã Tiên Nha (Lục Nam), giáp ranh với xã Phượng Sơn (Lục Ngạn). 

{keywords}

Hiện trường khai thác đất sét trái phép tại thôn Khám Hạ, xã Khám Lạng (Lục Nam).

Được biết, tháng 11-2017, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bình Minh được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác đất san lấp, đất làm gạch trên diện tích 3,3 ha tại núi Ải để giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà máy Gạch tuynel. Thế nhưng DN này không thực hiện nghiêm theo giấy phép, nhiều ngày qua đã đưa máy móc, ô tô sang phần diện tích núi Ải liền kề thuộc địa phận thôn Cẩm Nang, xã Tiên Nha để lấy đất. 

Hàng nghìn m2 bị khai thác trái phép khiến đồi núi tan hoang, sạt trượt. Không những thế, Công ty còn tự ý mở bến bãi ven sông ở thôn Đồng Bộp và Cẩm Nang, xã Tiên Nha để vận chuyển đất xuống thuyền đưa đến các tỉnh lân cận tiêu thụ.

Không chỉ DN, nhiều cá nhân còn ngang nhiên đánh cắp đất san lấp mặt bằng, đất sét giữa ban ngày. Tháng 2 vừa qua, huyện Lục Nam bắt quả tang bà Đào Thị Thảo, thị trấn Đồi Ngô khai thác đất sét trái phép ở thôn Khám Hạ, xã Khám Lạng. Theo ông Giáp Văn Ơn, Phó Chủ tịch UBND huyện, ngày 21-2 địa phương đã ban hành quyết định phạt bà Thảo 45 triệu đồng và truy nghĩa vụ tài chính đối với lượng đất đã thất thoát. 

Mặc dù đã bị xử phạt song đến ngày 13-3, có mặt tại khu vực này, chúng tôi chứng kiến bà Thảo tiếp tục khai thác trở lại trên diện tích rộng hàng trăm m2, độ sâu cách mặt ruộng liền kề 5-7 m. Cũng trong tháng 2 vừa qua, ông Lê Đức Hùng, thôn Đồng Niên, xã Tự Lạn (Việt Yên) tự ý múc đất san lấp mặt bằng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Tại các huyện: Tân Yên, Yên Thế, Hiệp Hòa, Lục Ngạn cũng xảy ra tình trạng tương tự. Theo đại diện lãnh đạo Phòng Khoáng sản (Sở TN&MT), từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xử phạt gần 40 trường hợp khai thác đất san lấp mặt bằng, đất sét trái phép với tổng số tiền gần 500 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, đồng thời truy thu hàng trăm triệu đồng đối với lượng khoáng sản đã thất thoát.

Sớm phát hiện, xử lý nghiêm

Nhiều ý kiến cho rằng, để xảy ra tình trạng trên là do hiện nay nhu cầu đất san lấp mặt bằng, đất sét lớn nên các DN, cá nhân "tiện đâu, lấy đấy", phớt lờ hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước trước khi khai thác. 

Lo ngại hơn, chính quyền cấp huyện, nhất là cấp xã chưa thực sự sâu sát trong kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm ngay từ ban đầu, một số nơi có biểu hiện buông lỏng quản lý tài nguyên, thậm chí phạt xong tiếp tục cho tồn tại.

Thực tế cho thấy, hoạt động khai thác đất trái phép tại nhiều nơi diễn ra ngay sát mặt đường tỉnh, quốc lộ, gần trụ sở UBND xã, ô tô, máy xúc chạy rầm rập song khi phóng viên liên hệ để phản ánh hoạt động này, một số lãnh đạo xã lại tỏ ra bất ngờ hoặc cho rằng khó kiểm tra, xử lý vì các đối tượng lén lút hoạt động.

Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi, liệu có tình trạng “bật đèn xanh” của cấp xã cho tổ chức, cá nhân sai phạm. Điển hình là tại xã Tiên Nha. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại ngày 17-3, ông Hồ Đình Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã vẫn khẳng định không có tình trạng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bình Minh xúc đất trái phép tại núi Ải thuộc địa bàn xã. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra của phòng chức năng huyện Lục Nam giữa tháng 3 lại khẳng định DN trên đã khai thác đất lấn sang địa phận núi Ải.

Ông Lưu Xuân Vượng, Giám đốc Sở TN&MT cho biết, trước thực trạng hoạt động khai thác đất diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ngoài kiểm tra theo kế hoạch, điểm mới năm nay là Sở đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất đối với hoạt động này. Thành viên đoàn là Trưởng phòng Khoáng sản, Thanh tra và đề nghị lực lượng Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh phối hợp. 

Nhiệm vụ của đoàn là sau khi nắm bắt thông tin phản ánh qua đường dây nóng, đoàn sẽ kiểm tra ngay để kịp thời ngăn chặn sai phạm trong hoạt động này. Không chỉ vậy, mới đây, Sở có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, TP chỉ đạo các phòng chức năng tăng cường phối hợp với cấp xã phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong khai thác đất; kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cấp xã buông lỏng quản lý khoáng sản.

Được biết, để chấn chỉnh vi phạm của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bình Minh tại xã Tiên Nha, Sở TN&MT đã phối hợp với huyện Lục Nam đo đạc, xác định diện tích vượt ngoài mốc giới, khối lượng đất thất thoát để có biện pháp xử lý nghiêm. Đi đôi với các biện pháp trên, nhiều ý kiến đề nghị các huyện quản chặt, xử nghiêm các trường hợp vi phạm trong khai thác đất, tránh tình trạng phạt cho tồn tại, tạo tiền lệ xấu.

Nhóm PVKT

Xã Mai Trung (Hiệp Hòa): Lợi dụng dồn đổi ruộng để khai thác đất trái phép
(BGĐT) - Gần đây, phóng viên Báo Bắc Giang nhận được thông tin của người dân về việc tại xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) xảy ra tình trạng lợi dụng dồn điền đổi thửa (DĐĐT), san gạt, hạ cốt nền để khai thác, vận chuyển, mua bán đất ruộng trái phép. Tìm hiểu thực tế, phóng viên ghi nhận phản ánh của người dân là có cơ sở.
 
Khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép tại huyện Lục Ngạn
(BGĐT) - Những ngày gần đây, tại thôn Phú Xuyên, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép. Lợi dụng giấy phép hạ thấp độ cao vườn đồi của ông Nguyễn Văn Tứ, diện tích 1.450 m2 và ông Nguyễn Văn Quang, diện tích 688 m2, ông Bùi Văn Hồ, thôn Đại Dương, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) đã huy động nhiều máy xúc khai thác đất vượt ngoài ranh giới cho phép. 
 
Lợi dụng thi công cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn để khai thác đất trái phép
(BGĐT)- Từ phản ánh của nhiều người dân xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) về việc một số doanh nghiệp (DN), đối tượng lợi dụng quá trình thi công cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn để khai thác, vận chuyển đất trái phép, phóng viên Báo Bắc Giang đã tìm hiểu vấn đề này.
 
Khai thác đất trái phép: Núi đồi nham nhở, ao hồ tan hoang
(BGĐT) - Thời gian gần đây, nhu cầu sử dụng đất san lấp mặt bằng (SLMB) cho các dự án đầu tư, đất sét làm gạch ngói tăng mạnh. Do vậy, nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh Bắc Giang đã bất chấp quy định của pháp luật “đánh cắp” tài nguyên. Hoạt động này có chiều hướng  ngày càng gia tăng. 
 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...