Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách, hộ nghèo khó huyện Yên Thế, Lạng Giang

Cập nhật: 15:22 ngày 24/01/2019
(BGĐT)- Ngày 24-1 đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng:  Đồng Thị Nhâm (SN 1930), thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp; Đỗ Thị Ty (SN 1932), thôn Am, xã Tân Hiệp và hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó tại xã Tân Hiệp (Yên Thế). Cùng đi có đại diện lãnh đạo UBND huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.
{keywords}

Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đồng Thị Nhâm, thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp ( Yên Thế).

Tại đây các đồng chí: Trần Văn Lâm, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ân cần gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới các mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo và các em học sinh vượt khó học giỏi tiêu biểu. 

Các đồng chí bày tỏ sự chia sẻ và lòng biết ơn đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng; đồng thời mong các Mẹ giữ gìn sức khỏe, là điểm tựa tinh thần cho con cháu. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các đồng chí gửi tặng 67 suất quà Tết, mỗi suất trị giá từ 700 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/người. 
{keywords}

Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tặng quà ông Nguyễn Văn Bắc, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học ở thôn Dâu, xã Nghĩa Hưng (Lạng Giang).

Cùng ngày, Đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang đến thăm, tặng quà Tết cho thương binh Lành Văn  Hiếu, thôn Bến Phà và ông Nguyễn Văn Bắc, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học ở thôn Dâu, xã Nghĩa Hưng (Lạng Giang), mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; đồng thời trao 20 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá từ 500 nghìn đồng.

Hoàng Phương 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...