Bước đột phá trong thu ngân sách
Kiểm soát các khoản thu
Xác định thu ngân sách có vai trò quan trọng, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh giao dự toán thu, đồng thời giao nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu ngành thuế là tập trung chỉ đạo tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN), xử lý nợ đọng thuế. Ông Đỗ Văn Minh, Quyền Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: “Trên cơ sở số thu được giao, Cục đã rà soát, phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các chi cục gắn với phong trào thi đua. Điểm mới năm nay, ngoài kiểm tra tiến độ thu hằng tháng, mỗi quý Cục đánh giá kết quả thu và biểu dương, khen thưởng những chi cục có số thu cao để kịp thời khuyến khích. Cục yêu cầu các đơn vị nêu rõ vướng mắc đối với từng sắc thuế, khoản thu thấp để bàn giải pháp tháo gỡ”.
Công ty TNHH Nichirin Việt Nam, khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên) chấp hành nghiêm chính sách thuế, mỗi năm nộp ngân sách 18-20 tỷ đồng. |
Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, ngành thuế áp dụng giải pháp “hai nâng, bốn giảm” hỗ trợ DN. Đó là nâng tính thuận tiện, nâng chất lượng hướng dẫn và giảm thủ tục, thời gian, chi phí, công đi lại cho DN. Điển hình từ ngày 7-5-2018, Cục hỗ trợ người nộp thuế sử dụng phần mềm điện tử Etax để rút ngắn thời gian. Theo ông Phạm Văn Hưng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thống Nhất, xã Yên Mỹ (Lạng Giang), áp dụng phần mềm này, Công ty kê khai, nộp thuế đồng thời trên cùng hệ thống mà không phải vào từng trang riêng biệt, tiết kiệm đáng kể thời gian. DN kiểm soát, tra cứu số thuế phải nộp, số nợ để thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng quy định, không xảy ra tình trạng chậm nộp. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 7 nghìn DN đang hoạt động đều kê khai thuế theo dịch vụ eTax.
Riêng đối với khoản thu ngoài quốc doanh hằng năm vẫn đạt thấp, khó thu, năm nay Cục điều chỉnh tăng thuế hộ kinh doanh 15% so với năm trước. Theo đó, các chi cục giao cho các đội thuế phối hợp với các xã, thị trấn điều tra, rà soát việc tự kê khai thuế đối với các hộ, đôn đốc nộp thuế đúng quy định, hạn chế tình trạng tồn đọng. Ví như huyện Tân Yên, Yên Dũng, TP Bắc Giang, thay vì thu theo quý, từ ngày 20-25 hằng tháng, cán bộ trực tiếp đến các hộ thu.
Nhằm tránh thất thu ngân sách, ngành thuế quyết liệt thu nợ đọng. Ngành đã thông báo tiền nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, công khai nhiều đơn vị nợ đọng trên phương tiện thông tin đại chúng và ban hành gần 600 quyết định cưỡng chế nợ đối với các đơn vị nợ thuế quá ba tháng.
Kết quả đột phá
Bằng các giải pháp trên, năm nay, thu NSNN toàn tỉnh đạt hơn 9 nghìn tỷ đồng, tăng 45% so với năm ngoái; 15/16 khoản thu hoàn thành dự toán và vượt dự toán. So với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra đến hết nhiệm kỳ, số thu trên địa bàn vượt hàng nghìn tỷ đồng. Kết quả này đã khẳng định rõ sự nỗ lực của ngành thuế và chính quyền các cấp trong thực hiện dự toán thu ngân sách.
Điểm nổi bật phải kể đến 9/10 địa phương có tổng thu cao hơn so với dự toán năm. Tại TP Bắc Giang, thu tiền thuê đất đạt hơn 30 tỷ đồng, vượt hơn 400% dự toán năm. Ở huyện Lạng Giang, thu lệ phí trước bạ tăng gấp 2,5 lần dự toán.
Theo ông Đỗ Văn Minh, khác so với những năm trước, năm nay trong số 16 khoản thu toàn tỉnh đề ra có 12 khoản vượt rất cao so với dự toán như: Thu tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường, thu khác ngân sách, thuế thu nhập cá nhân. Lệ phí trước bạ, tiền thuê đất thường khó thu, đạt thấp những năm trước đây bởi nhiều tổ chức, cá nhân chưa tự giác kê khai, nộp đầy đủ, đúng thời gian quy định thì năm 2018 đạt kết quả khá cao. Về công tác thu nợ đọng, năm nay ngành thuế đã thu hơn 450 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều DN đã tích cực trả nợ, ví như Công ty Xây lắp đường dây và trạm, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) đã trả xong toàn bộ nợ đọng thuế, Công ty cổ phần Bách Việt trả 1,3 tỷ đồng…
Minh Linh
Ý kiến bạn đọc (0)