Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Người dân ngăn cản tàu khai thác cát trên sông Cầu

Cập nhật: 16:05 ngày 24/12/2018
(BGĐT) - Những ngày gần đây, trên mạng Internet lan truyền thông tin, nhiều người dân tại thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) bức xúc khi nhiều tàu hút cát tập kết tại khúc sông Cầu chảy qua địa bàn bơm hút cát ồ ạt. Nhiều người dùng thuyền ra xua đuổi thì bị các tàu hút cát dùng vòi nước công suất lớn đáp trả lại.

Ngày 24-12, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết, sự việc trên xảy ra từ ngày 21-12. 

{keywords}

Tàu khai thác cát lòng sông trái phép. (Ảnh minh họa). 

Đây không phải là điểm khai thác cát trái phép, làm sạt lở bờ bãi như người dân phản ánh. Thực tế, điểm này đã được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty cổ phần Xây dựng kiến trúc và thương mại Green House (Hà Nội) khai thác cát lòng sông từ tháng 10-2018. 

Công ty trên cũng đã hoàn thiện các thủ tục liên quan, vừa đưa tàu vào hoạt động thì bị người dân phản đối, ngăn cản. Trước sự việc trên, UBND huyện Việt Yên đã đề nghị Công ty tạm dừng hoạt động để tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ quyền lợi của doanh nghiệp và các quy định liên quan.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cũng khẳng định thông tin doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác khoáng sản lòng sông Cầu. Sở sẽ kiểm tra, bảo đảm các quy định liên quan trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, khuyến cáo doanh nghiệp và người dân kiềm chế, tránh để xảy ra các vụ việc đáng tiếc; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Khai thác khoáng sản trái phép tại Sơn Động: Cơ quan chức năng làm rõ nhiều vi phạm
(BGĐT) - Báo Bắc Giang điện tử ngày 13-12 đăng tin “Sơn Động: Khai thác khoáng sản trái phép, bờ sông sạt lở” phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại tuyến nhánh sông Lục Nam, đoạn chảy qua các thôn Khe Táu, Trại Chùa, Nhân Định, xã Yên Định, huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) gây sạt lở bờ bãi. Sau khi báo đăng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm.
 
Sơn Động: Khai thác khoáng sản trái phép, bờ sông sạt lở
(BGĐT) - Nhiều người dân thôn Khe Táu, xã Yên Định, huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) phản ánh, thời gian gần đây, tại tuyến nhánh sông Lục Nam đoạn giáp ranh giữa thôn Khe Táu và các thôn Trại Chùa, Đồng Hả, Nhân Định (xã Yên Định) liên tục xuất hiện tàu cuốc, máy múc có dấu hiệu khai thác vàng sa khoáng trái phép. Không chỉ lòng sông bị đào bới, nhiều tàu cuốc, hút cát còn gây sạt lở bờ sông, nương bãi của bà con.
 
Phát hiện nhiều đối tượng, phương tiện khai thác cát, sỏi trái phép tại Lục Ngạn
(BGĐT) - Báo Bắc Giang số ra ngày 6-12 đăng bài “Lục Ngạn: Buông lỏng quản lý sau cấp phép khai thác cát, sỏi” phản ánh tình trạng một số đối tượng sử dụng máy móc khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép tại các xã: Phú Nhuận, Đèo Gia và Tân Lập, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang).
 
Khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép tại huyện Lục Ngạn
(BGĐT) - Những ngày gần đây, tại thôn Phú Xuyên, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép. Lợi dụng giấy phép hạ thấp độ cao vườn đồi của ông Nguyễn Văn Tứ, diện tích 1.450 m2 và ông Nguyễn Văn Quang, diện tích 688 m2, ông Bùi Văn Hồ, thôn Đại Dương, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) đã huy động nhiều máy xúc khai thác đất vượt ngoài ranh giới cho phép. 
 

Sông Thương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...