Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khơi dòng nước về đồng

Cập nhật: 10:27 ngày 09/11/2018
(BGĐT) - Những ngày này, người dân trong tỉnh Bắc Giang đang sôi nổi ra quân thực hiện chiến dịch thủy lợi nội đồng nhằm khơi thông dòng chảy, cứng hóa kênh mương bảo đảm phục vụ tốt tưới, tiêu cho sản xuất, góp phần hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ra quân làm thủy lợi

Xã Phúc Sơn (Tân Yên) vừa tổ chức ra quân làm thủy lợi nội đồng. Dọc các tuyến kênh của thôn Tiền Sơn, người dân hối hả nạo vét bùn đất, phạt cỏ, đắp bờ… Theo ông Lương Minh Thành, Bí thư Đảng ủy xã, địa phương huy động phương tiện khơi thông cống rãnh, tu sửa công trình thủy lợi. Sau một tuần phát động, đến nay, hàng chục km kênh được thu dọn vật cản, tôn tạo, đắp cao bờ, phục vụ nước cho hơn 100 ha rau màu sản xuất trong vụ đông năm nay. Các thôn: Trám, Yên Lý, Lý Cốt, Mai Hoàng… cũng đang sôi nổi tổ chức nạo vét, cứng hóa công trình thủy lợi.

{keywords}

Người dân xã Hương Lạc (Lạng Giang) ra quân làm thủy lợi nội đồng.

Tại xã Quảng Minh (Việt Yên), tranh thủ thời tiết khô ráo, vừa qua địa phương đã phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng đợt 2. Đang chăm sóc rau cải, chị Chu Thị Huyền, thôn Đông Long nói, tuyến kênh này dài hơn 900m dẫn nước từ thôn Đông Long sang thôn Đình Cả được cứng hóa gần 10 năm nên công trình xuống cấp, nguồn nước bị rò rỉ, thất thoát ảnh hưởng đến sản xuất. Trước kia, mỗi khi lấy nước vào ruộng bà con phải chờ nhau cả ngày mới đến lượt. Khắc phục tình trạng này, vừa qua bà con hai thôn đóng góp kinh phí cải tạo lại kênh.

Tương tự, các tuyến kênh từ đoạn đồng Cống Đầu đến khu đường tàu dài gần 2 nghìn m; đoạn từ Trường THCS Quảng Minh đến cánh đồng Dộc Trùng, Đất Đen của xã dài 1,8 km cũng vừa được đầu tư hơn 200 triệu đồng để tu bổ; lòng kênh rộng hơn 0,5m so với trước. Được biết đây là hai công trình vừa phục vụ sản xuất vừa giúp thoát nước khu vực dân cư của các thôn: Đình Cả, Kẻ, Khả Lý Thượng, Khả Lý Hạ, Đông Long. 

{keywords}

Năm nay, toàn tỉnh phấn cứng hóa khoảng 100 km kênh mương nội đồng; nạo vét hơn một nghìn m3 bùn đất bảo đảm tưới tiêu cho khoảng 70 nghìn ha đất canh tác mỗi vụ. Đơn vị đang đôn đốc các huyện, TP đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch trong tháng 12- 2018".


Ông Phạm Văn Đưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi ( Sở Nông nghiệp và PTNT)

Các huyện: Lạng Giang, Lục Nam, Yên Thế… cũng đang đồng loạt ra quân làm thủy lợi. Những địa phương này đều có kế hoạch cụ thể, đôn đốc xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành kế hoạch trong tháng 12 tới.

Tập trung cho các xã về đích nông thôn mới

Để thực hiện đúng kế hoạch đề ra, hằng năm, ngoài kinh phí hỗ trợ của nhà nước, nhiều địa phương còn có cách làm riêng. Ví như huyện Tân Yên ưu tiên nguồn vốn bố trí xây dựng kênh mương. Năm nay, địa phương dành khoảng 2 tỷ đồng cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới như: Đại Hóa, Ngọc Châu, Lam Cốt cứng hóa kênh. Huyện huy động nhân lực ở độ tuổi lao động hoặc đóng tiền mặt để thuê nhân công thực hiện. UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trực tiếp phụ trách, giám sát. Từ tháng 10 đến nay, Tân Yên đã cứng hóa được hơn 1,5 km kênh, nạo vét hơn 150 m3 đất, bùn.

Tại Yên Dũng, ông Ngụy Thế Kiên, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT cho biết: "Huyện đưa tiêu chí nạo vét kênh mương vào phân loại đánh giá thi đua các xã. Bên cạnh đó, lồng ghép các nguồn vốn; tuyên truyền, vận động nhân dân góp công, góp của chung sức xây dựng công trình". Theo kế hoạch, đến năm 2020, toàn huyện phấn đấu có hơn 60% tổng chiều dài các tuyến kênh được cứng hóa. Các xã thực hiện xây theo mẫu thiết kế đối với từng loại kênh để tiết kiệm chi phí.

Các địa phương còn lại cũng chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động lồng ghép mọi nguồn vốn, ưu tiên kinh phí nông thôn mới cho những xã, thị trấn đăng ký về đích năm nay. Theo ông Phạm Văn Đưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và PTNT), là tỉnh nông nghiệp nên việc quan tâm, đầu tư thủy lợi rất quan trọng nhằm phục vụ canh tác; giúp chuyển đổi cơ cấu, hình thành nhiều vùng nông sản hàng hóa tập trung, tăng thu nhập cho bà con. 

Vì vậy, thời gian tới Chi cục tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các huyện thực hiện chiến dịch thủy lợi, vận động người dân dồn điền đổi thửa, góp sức xây mới và bảo dưỡng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Quá trình thực hiện, ưu tiên làm thủy lợi ở những xã phấn đấu về đích nông thôn mới, nơi có địa hình khó khăn, vùng sản xuất chuyên canh; đồng thời tuyên truyền người dân nâng cao ý thức giữ gìn các công trình.

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ
(BGĐT) - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra 3 đợt mưa vừa đến mưa to, riêng phía đông tỉnh (các huyện Sơn Động và Lục Ngạn) có mưa rất to. Mực nước các hồ chứa có dung tích cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại có 15/41 hồ chứa đạt 100% dung tích thiết kế trở lên.
 
Tổng kiểm tra công trình thủy lợi: Phát hiện, xử lý kịp thời sự cố
(BGĐT) - Nhằm chủ động ứng phó với mùa mưa bão, các địa phương, đơn vị đang tập trung tổng kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ chứa được giao quản lý. Qua đó phát hiện, đưa ra các biện pháp xử lý đối với những công trình có nguy cơ mất an toàn.
 
Chiến dịch thủy lợi gắn với xây dựng nông thôn mới
(BGĐT) - Dịp cuối năm, nông dân các địa phương đang tập trung nguồn lực, phương tiện để nạo vét, cứng hóa kênh mương nhằm bảo đảm tưới tiêu thuận lợi, giảm thất thoát nước, tăng năng suất cây trồng. 
 

Hoàng Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...