Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắt giữ nhiều phương tiện khai thác đất trái phép trên công trường thi công cao tốc Bắc Giang–Lạng Sơn

Cập nhật: 21:27 ngày 01/11/2018
(BGĐT) - Như báo Bắc Giang diện tử đã phản ánh, gần đây, lợi dụng việc thi công cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, một số tổ chức, cá nhân đã có hành vi khai thác khoáng sản (đất đá) trái phép, gây bức xúc dư luận.

Sau khi Báo Bắc Giang điện tử đăng tải, UBND huyện Lạng Giang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền các xã, thị trấn có cao tốc chạy qua tăng cường quản lý, phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm. Trong đêm 31-10, Công an huyện Lạng Giang đã bắt quả tang một số đối tượng và tạm giữ nhiều phương tiện đang khai thác đất trái phép. 

{keywords}

Chiếc máy múc công suất lớn bị bắt giữ.

Thiếu tá Giáp Mạnh Thiều, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, Công an huyện Lạng Giang cho biết: Qua trinh sát, lực lượng công an huyện đã phát hiện có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhưng do các đối tượng lợi dụng đêm tối, thường xuyên có người canh gác nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn. 

{keywords}

Phương tiện tang vật khai thác đất trái phép đang bị tạm giữ.

Đêm 31-10, các chiến sĩ đã hóa trang, đi bộ vượt qua nhiều quả đồi để mật phục. Đến khoảng 22 giờ phát hiện có một số đối tượng và phương tiện cơ giới hạng nặng khai thác đất ở khu vực đồi Đồng Dân, thôn Nam Lễ 3, xã Xương Lâm (Lạng Giang). 

Đội đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ máy múc hiệu Komatsu PC800 do Đinh Sơn Tùng (SN 1997) ở Mạo Khê, Đông Triều (Quảng Ninh) điều khiển, xe ô tô tải BKS 98C - 176.19 do Hà Văn Cảnh (SN 1986) ở xã Ngọc Sơn (Hiệp Hòa) điều khiển và ô tô BKS 98C – 180.20 do Vũ Văn Đính (SN 1990) ở Thái Thụy, Thái Bình điều khiển. Các đối tượng này khai, được một người tên là Lâm ở xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) thuê đến để khai thác đất. Hiện nay, Công an huyện Lạng Giang đang xác minh làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý.

{keywords}

Một lối đi vào khu vực khai thác đất trái phép được các đối tượng tự ý mở.

Trao đổi với ông Dương Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Xương Lâm, được biết, quá trình thi công cao tốc phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, nhất là tình trạng khai thác đất đá trái phép. UBND xã đã nhiều lần đề nghị UBND huyện và Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn tăng cường quản lý, xem xét giải quyết vấn đề này nhưng Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn chưa tích cực phối hợp. Do vậy, người dân xã Xương Lâm rất bức xúc, có nhiều kiến nghị. 

Ông Nghiêm Phúc Sơn, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạng Giang cung cấp thêm: Trước vấn đề phức tạp này, UBND huyện đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép làm vật liệu xây dựng thông thường do ông Đặng Đình Hoan, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng. Thành viên gồm đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an, Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện, Chủ tịch UBND các xã: Xương Lâm, Hương Sơn, Tân Thanh, Tiên Lục… 

{keywords}

Hiện trường khu vực các đối tượng khai thác đất đá trái phép ở thôn Nam Lễ 3, xã Xương Lâm (Lạng Giang).

Thời gian tới, huyện Lạng Giang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. Yêu cầu Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn xác định rõ ranh giới thực hiện dự án, thông báo rõ số lượng, biển kiểm soát, có gắn biển hiệu và phù hiệu đối với các phương tiện vận chuyển đất đá. Đất thải phải được đổ vào bãi thải theo đúng cam kết, cương quyết ngăn chặn việc lợi dụng thi công cao tốc để khai thác khoáng sản trái phép. 

Khai thác khoáng sản trái phép tại Lục Ngạn: Chưa quyết liệt xử lý
(BGĐT) - Báo Bắc Giang điện tử ngày 21-9 có bài: “Quản lý khai thác cát, sỏi trong mùa mưa bão: Xử lý triệt để vi phạm” phản ánh tình trạng một số đối tượng tự ý khai thác cát, sỏi trái phép tại thôn Đồng Còng, xã Tân Mộc (Lục Ngạn). Sau khi báo đăng, sự việc không những chưa được kiểm tra, xử lý mà tiếp tục tái diễn, gây bức xúc dư luận.
 
Đã xử phạt đối tượng khai thác khoáng sản trái phép tại xã Bình Sơn (Lục Nam)
(BGĐT) - Báo Bắc Giang điện tử số ra các ngày 25 và 28-9 đăng tải thông tin “Lục Nam: Tạm giữ nhiều phương tiện khai thác khoáng sản trái phép” và “Lục Nam: Chậm xử lý đối tượng khai thác cát sỏi trái phép” phản ánh việc tổ công tác liên ngành huyện Lục Nam phát hiện, tạm giữ nhiều phương tiện khai thác cát sỏi trái phép nhưng UBND xã Bình Sơn (Lục Nam) chậm xử lý, để đối tượng vi phạm tẩu tán tài sản ra khỏi hiện trường. 
 
Lợi dụng thi công cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn để khai thác đất trái phép
(BGĐT)- Từ phản ánh của nhiều người dân xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) về việc một số doanh nghiệp (DN), đối tượng lợi dụng quá trình thi công cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn để khai thác, vận chuyển đất trái phép, phóng viên Báo Bắc Giang đã tìm hiểu vấn đề này.
 

Nhóm PVKT 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...