Xây dựng nông thôn mới ở Tiên Lục: Khơi dậy sức dân hoàn thành các tiêu chí
Khắc phục khó khăn
Cách đây vài năm, nếu ai đã từng qua đất Tiên Lục đều gặp những con đường nhỏ trơ cằn sỏi son chạy ngoằn ngoèo, mờ bụi qua các thôn, làng. Ngay cả cây cối, nhà cửa cũng nhuốm màu đất đồi. Khi phong trào xây dựng NTM ở Tiên Lục phát triển rộng khắp, diện mạo làng quê nơi đây mới từng ngày đổi thay.
Tuyến đường một chiều tự quản “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” của Hội Cựu chiến binh thôn Giếng. |
Nói về những ngày đầu xây dựng NTM ở Tiên Lục, ông Hoàng Văn Tuấn chia sẻ: “Là xã miền núi thuần nông, sản lượng vật nuôi, cây trồng của Tiên Lục không ổn định do tập quán canh tác lạc hậu. Trình độ dân trí không đồng đều, người dân thiếu kiến thức và thông tin thị trường nên việc phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn. Thu nhập bình quân đầu người chỉ ở mức 20 triệu đồng/người/năm nên khó huy động sức dân”.
Thời điểm năm 2012, Tiên Lục tự đánh giá đạt 12/19 tiêu chí NTM. Những tiêu chí chưa đạt lại đều khó thực hiện như: Giao thông; cơ sở vật chất văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm... khiến không ít cán bộ nản lòng. Với quyết tâm cao, cấp ủy, chính quyền xã Tiên Lục xác định phải tuyên truyền, quán triệt cán bộ, đảng viên trước rồi mới đến người dân.
Sau khi Đảng ủy xã có Nghị quyết chuyên đề xây dựng NTM, UBND xã ban hành kế hoạch triển khai ngay. Xã tổ chức hội nghị các thành viên Ban Quản lý xây dựng NTM của xã, các tiểu ban xây dựng NTM ở 11 thôn. Cán bộ xã được phân công theo dõi, phụ trách các thôn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, giải thích những vướng mắc của người dân. Nhờ vậy đã tạo sự đồng thuận trong xây dựng NTM.
Đơn cử, sau khi người dân thôn Bãi Cả hiểu được mục tiêu xây dựng NTM thì tất cả các hộ trong thôn đã góp sức cứng hóa đường. Tiêu biểu, gia đình ông Trần Văn Phan góp gần 60 triệu đồng, những hộ khác ít cũng 10 triệu đồng để làm đường thôn. Nhiều hộ ở thôn Giếng tự nguyện hiến hàng vạn gạch, hàng trăm m2 đất, đá để xây dựng công trình chung.
Băng băng “cán đích”
Bắt đầu từ Bãi Cả, phong trào làm đường thôn lan tỏa đến thôn Ngoẹn, thôn Giếng và trong toàn xã. Cùng với sự hỗ trợ xi măng của tỉnh, kinh phí của huyện, đến nay Tiên Lục đã cứng hóa 57km (nhiều nhất huyện)/tổng số 82 km đường trục thôn, đường nhánh đến từng ngõ xóm.
Nâng cấp, mở rộng đường trước hết là để cho mình đi, sau đó là lớp con, cháu. Ngày xưa quê hương còn nghèo, phương tiện đi lại chỉ là xe đạp, xe thô sơ, nay làm đường lớn thì ô tô mới vào để chở hàng hóa như: Nấm, gỗ chế biến và nhiều loại nông sản khác đi tiêu thụ được”. Ông Nguyễn Đức Luyến |
Ông Nguyễn Đức Luyến, thôn Tây đã tình nguyện hiến hơn 200m2 đất thổ cư để mở rộng đường nói: “Nâng cấp, mở rộng đường trước hết là để cho mình đi, sau đó lớp con, cháu. Ngày xưa quê hương còn nghèo, phương tiện đi lại chỉ là xe đạp, xe thô sơ nay làm đường lớn thì ô tô mới vào chở hàng hóa như: Nấm, gỗ chế biến và nhiều loại nông sản khác đi tiêu thụ được”.
Với tinh thần vì cộng đồng, nhiều hộ dân đã trả lại đất để quy hoạch các công trình và làm đường giao thôn nông thôn theo tiêu chuẩn NTM. Qua thống kê, người dân Tiên Lục đã hiến hơn 85 nghìn m2 đất (nhiều nhất tỉnh) và đóng góp hơn 17,3 tỷ đồng, chiếm gần 48% tổng kinh phí xây dựng NTM mà Tiên Lục đã huy động được cùng hàng chục nghìn ngày công lao động.
Sau 6 năm xây dựng, đến nay Tiên Lục đã hoàn thành các tiêu chí NTM (sớm nhất trong 5 xã của huyện đăng ký về đích NTM năm 2018). Cơ sở vật chất văn hóa, trường học, giao thông... được cải thiện. Đời sống của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 4%. Các ngành nghề kinh tế chủ lực như: Trồng nấm, rau sạch, cây ăn quả chất lượng cao, chế biến gỗ, chăn nuôi... được định hình, tiến tới phát triển bền vững.
Thế Đại
Ý kiến bạn đọc (0)