Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hướng tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Cập nhật: 21:03 ngày 18/07/2018
(BGĐT) - Song song với tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh Bắc Giang đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Hiện nhiều công trình, phần việc đã hoàn thành, bước đầu góp phần phát triển KT-XH địa phương.  
{keywords}

Cán bộ, hội viên nông dân huyện Hiệp Hòa trồng cây ăn quả tại vườn nhà chị Hoàng Thị Hạnh, thôn Hữu Định, xã Quang Minh (Hiệp Hòa).

Những gam màu mới

Mới đây, chúng tôi đến thăm “vườn cây xóa đói giảm nghèo” của HND huyện Tân Yên ở gia đình bà Hà Thị Đai (SN 1959), thôn Núi, xã Quế Nham. Trên khu đất rộng 0,5 ha, những hàng bưởi, nhãn được trồng thẳng tắp, đang ra lá non. Tại đây, cán bộ HND xã hướng dẫn bà Đai cách nhận biết sâu vẽ bùa, nhện đỏ hại cây ăn quả có múi và biện pháp phòng ngừa.

Trao đổi với ông Hà Văn Cư, Chủ tịch HND xã Quế Nham được biết: Bà Đai là phụ nữ đơn thân; sức khỏe kém lại nuôi mẹ gần 90 tuổi nên cuộc sống rất khó khăn. Bà Đai có vườn rộng song do không có nguồn lực nên bỏ cho cỏ dại, cây tạp mọc. “Với phương châm trao cần câu hơn xâu cá, đầu tháng 3-2018, HND huyện xây dựng công trình “vườn cây xóa đói, giảm nghèo” cho gia đình bà Đai, tổng kinh phí gần 30 triệu đồng do hội viên, các nhà hảo tâm đóng góp”, ông Cư nói thêm. 

Không chỉ vậy, hằng tháng, Chi hội Nông dân thôn luân phiên đến thăm, nắm bắt tình hình sinh trưởng của cây để hướng dẫn bà Đai chăm sóc phù hợp. Được biết, dịp này, HND huyện Tân Yên đăng ký thực hiện 4 công trình chào mừng đại hội HND các cấp.

Tương tự, sau nhiều năm sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, trời mưa dột ướt và có nguy cơ bị đổ bất cứ lúc nào, nay, chị Hoàng Thị Hạnh (SN 1973), thôn Hữu Định, xã Quang Minh (Hiệp Hòa) đã có ngôi nhà mới khang trang. Chị Hạnh phấn khởi nói: “Nếu không có sự giúp đỡ của HND huyện, không biết đến bao giờ mẹ con tôi mới được sống trong ngôi nhà kiên cố. Giờ tôi không lo nhà đổ nữa, con tôi yên tâm học tập”. Ngoài ra, hội viên nông dân trong huyện cũng đóng góp kinh phí mua và trồng 20 cây mít Thái, bưởi cho gia đình chị.

Tại các huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Lục Ngạn và Lục Nam, HND các cấp còn vận động hội viên, nhà hảo tâm ủng hộ tiền, góp ngày công để nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, sân vận động… Không khí thi đua chào mừng Đại hội diễn ra sôi nổi, rộng khắp.

Bảo đảm tiến độ, hiệu quả

Báo cáo của HND tỉnh cho thấy, toàn tỉnh có 33 công trình trọng điểm được các huyện, TP đăng ký thực hiện để chào mừng Đại hội; tổng kinh phí hơn chục tỷ đồng. Đến thời điểm này, 15 công trình đã hoàn thiện, bàn giao; số còn lại hoàn thành từ 50% khối lượng trở lên. Có được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, HND tỉnh đã giao HND các huyện, TP đăng ký ít nhất 3 công trình/đơn vị; cùng đó chủ động đưa nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh, T.Ư giúp các địa phương tăng thêm nguồn lực.

Không chỉ bó hẹp ở các công trình trọng điểm, nhiều nơi triển khai thêm phần việc ý nghĩa, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Ví như, xã Vân Trung (Việt Yên), ngay sau khi HND xã phát động làm cống thoát nước ở thôn Trung Đồng, đông đảo hội viên tham gia đóng góp được 20 triệu đồng, cùng nhiều ngày công lao động để xây dựng. Dự kiến, công trình hoàn thiện vào đầu tháng 8 năm nay, khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ sau mùa mưa bão. 

Còn tại huyện Lạng Giang, mỗi chi hội phấn đấu hoàn thành một phần việc. Ông Lê Công Sỹ, Chủ tịch HND huyện nói: “Ngoài ba công trình cấp tỉnh, đến nay huyện hoàn thành 20 phần việc như: Vệ sinh đường làng, trồng hoa, dạy nghề… Từ nay đến hết tháng 9, huyện phấn đấu bàn giao thêm 10 mô hình trồng trọt, chăn nuôi ở các chi hội”.

Theo ông Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch HND tỉnh, các công trình, phần việc trên đều thiết thực, giúp hội viên phát triển sản xuất, giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Một số công trình phúc lợi mang lại hiệu quả ngay sau khi đưa vào sử dụng như: Cầu bê tông dân sinh thôn Thanh Giã, xã Tam Dị và nhà ở cho hội viên nghèo, xã Khám Lạng (Lục Nam); nhà văn hóa, thôn Lộc Ninh, xã Ngọc Châu (Tân Yên); đường bê tông, thôn Hả, xã Tân Sơn (Lục Ngạn); nhà ở cho hộ nghèo ở các xã Hồng Kỳ, Hương Vỹ, An Thượng (Yên Thế)… 

“Thời gian tới, HND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện, TP tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình cấp tỉnh theo quy định. Cùng đó, Hội tăng cường cử cán bộ đi kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao công trình bảo đảm chất lượng, thời gian trước khi diễn ra Đại hội HND tỉnh”, ông Lã Văn Đoàn cho biết thêm.

Hoàng Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...