Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm sản xuất, quảng bá vải thiều tại Thái Lan

Cập nhật: 14:34 ngày 04/03/2018
(BGĐT) - Ngày 4-3, tại TP Bắc Giang, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Công Thương và đoàn Nhà báo Thái Lan phối hợp tổ chức tọa đàm về sản xuất, chế biến và tiêu thụ vải thiều. Tới dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và UBND huyện Lục Ngạn.
{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn tặng quà cho đại diện đoàn Nhà báo Thái Lan. Ảnh: Công Nguyên

Báo cáo đề dẫn do ông Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trình bày nêu rõ, Bắc Giang có nhiều loại nông sản chất lượng cao, trong đó vải thiều quy mô sản xuất lớn, hằng năm đạt sản lượng cao. Bắc Giang chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, mở rộng thị trường xuất khẩu và mong muốn đại biểu quan tâm trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực này, các cơ quan báo chí của hai nước đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về vải thiều Bắc Giang cũng như xuất khẩu vào thị trường Thái Lan. 

Các đại biểu trao đổi làm rõ thêm về tiềm năng, thế mạnh của vải thiều Bắc Giang và tình hình chế biến, mở rộng xuất khẩu. Nhiều nhà báo, nhà khoa học của Thái Lan nêu kinh nghiệm quý trong sản xuất, bảo quản và chế biến me ngọt, chuối xuất khẩu...; vai trò của các cơ quan báo chí trong quảng bá, truyền thông xuất khẩu nông sản. 

{keywords}

Đoàn Nhà báo Thái Lan và lãnh đạo Sở Công Thương cam kết hợp tác về thông tin xuất khẩu vải thiều.

Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương khẳng định, Thái Lan là thị trường tiêu thụ vải thiều lớn của Bắc Giang, nông sản này đã có mặt tại các siêu thị và giá bán cao hơn sản phẩm của nước sở tại cùng thời điểm. Vì thế, cùng với cam kết nâng chất lượng, thay đổi mẫu mã bao gói sản phẩm vải thiều Bắc Giang, các cơ quan báo chí hai nước quan tâm quảng bá để có nhiều người dân Thái Lan hơn nữa biết và quan tâm sử dụng nông sản này. Về mở rộng hợp tác trong khoa học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Prayoon Limsuk, Hiệu trưởng Trường Đại học Ratchapat Phetchaboon, cố vấn chuyên môn Hội Nhà báo tỉnh Phetchaboon đề xuất giúp đỡ Bắc Giang đào tạo chuyên ngành về chế biến nông sản, xem xét mở ngành ngôn ngữ Tiếng Việt tại trường đại học này. Bên cạnh học hỏi nghiệp vụ, thông tin báo chí, nhiều đại biểu đề nghị Bắc Giang và một số địa phương của Thái Lan tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác về khoa học, du lịch… tạo mối quan hệ ngày càng bền chặt.   

{keywords}

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn đã gặp mặt và dự tiệc chiêu đãi đoàn Nhà báo Thái Lan tại Khách sạn Mường Thanh Bắc Giang. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lại Thanh Sơn đánh giá cao sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm của Hội Nhà báo tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Phetchaboon cũng như hội nhà báo các tỉnh, thành phố khác của Thái Lan. Đồng chí cho biết, hiện nay thị trường Bắc Giang tiêu thụ rất nhiều hàng hóa của Thái Lan và mong muốn báo chí Thái Lan tích cực quảng bá, giới thiệu hàng hóa của Việt Nam nói chung, Bắc Giang nói riêng tại thị trường Thái Lan. Đồng chí chúc đoàn có chuyến thăm, làm việc tại Bắc Giang và Việt Nam thành công tốt đẹp. 

                                                                                     Bảo Khánh - Công Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...