Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giới thiệu nhiều đặc sản vùng miền tại Hội chợ Xuân 2017

Cập nhật: 20:00 ngày 11/01/2017
Hội chợ Xuân 2017 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24-1-2017 (tức ngày 21 đến 27-12 âm lịch) tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô, số 91 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
{keywords}

Nhiều đặc sản vùng miền sẽ được giới thiệu tại Hội chợ Xuân 2017. (Ảnh: BTC cung cấp).

Đây là kỳ hội chợ lần thứ 26 do Công ty cổ phần trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP Hà Nội.

Hơn 20 năm qua, Hội chợ Xuân đã trở thành lễ hội truyền thống của nhân dân Thủ đô vào dịp Tết cổ truyền dân tộc, thu hút hàng chục vạn lượt khách tới tham quan, mua sắm và thưởng thức các chương trình văn hóa nghệ thuật.

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng một khu triển lãm quốc gia mới có tầm vóc quốc tế, Hội chợ Xuân Giảng Võ 2017 sẽ tạm chuyển địa điểm tổ chức sang Cung Văn hóa lao động Hữu Nghị Việt Xô. Với diện tích thực tế của địa điểm, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn doanh nghiệp tiêu biểu tham gia, bảo đảm sự phong phú các mặt hàng Tết để khi đến tham quan Hội chợ, khách hàng vừa được thỏa mãn nhu cầu mua sắm, vừa có cơ hội thưởng thức những chương trình văn hóa nghệ thuật đậm nét truyền thống trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ.

Năm nay, Hội chợ Xuân tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại giữa các địa phương, huy động các doanh nghiệp kết nối hàng hóa các vùng miền để đưa về hội chợ, tạo kênh mua sắm cho nhân dân Thủ đô trước Tết Nguyên đán.

Ngoài những doanh nghiệp cung ứng hàng tiêu dùng có nguồn gốc xuất xứ phục vụ cho dịp Tết như bánh, kẹo, mứt Tết, trà, măng, miến, các đồ dùng, đồ điện phục vụ trong gian bếp… Hội chợ còn dành một không gian nhất định để giới thiệu các loại hoa tươi, trái cây tươi là đặc sản của các vùng miền mang đặc trưng ngày Tết như: Cam đường Canh, bưởi Diễn, cam Vinh, bưởi da xanh, xoài cát Hòa Lộc...

Năm 2016, Hội chợ Xuân đã thu hút trên 800 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của  35 tỉnh, thành phố. Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn với hàng nghìn chủng loại sản phẩm hàng hóa và đặc sản các miền. Đây còn là một lễ hội văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Theo báo điện tử ĐCSVN


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...