Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Điều tra để phát hiện thủ đoạn mới trong buôn lậu

Cập nhật: 19:14 ngày 24/10/2014
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.
{keywords}

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc làm việc với thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

Chiều 24/10, tại trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 quốc gia) chủ trì buổi làm việc với Thường trực ban chỉ đạo 389 về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng 9 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm. Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia khẳng định: Đảng và Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm đến hoạt động, những kết quả và các giải pháp của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Nhấn mạnh đến diễn biến, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại sẽ ngày càng phức tạp trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi, đặc biệt tình hình buôn lậu gắn liền với tình hình tham nhũng tiêu cực, Phó Thủ tướng đề nghị: Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành, địa phương cần xác định, coi nhiệm vụ phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại là nhiệm vụ đầu tiên, ưu tiên và thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh việc tiếp tục lên các phương án cụ thể về chống buôn lậu và gian lận thương mại, cần nắm chắc địa bàn, làm tốt công tác điều tra từng cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp để phát hiện những thủ đoạn mới trong phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: "Các Bộ, ngành các thành viên phải đôn đốc quyết liệt hơn nữa từ nay đến tết Ất Mùi, chúng ta phải tiến thêm một bước để lập lại trật tự kỉ cương trong công việc chống buôn lậu, mà thường dịp cuối năm rất phức tạp. Chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao hơn nữa nhất là trong những việc còn tồn tại hạn chế, mặc dù không thể làm hết được 100% nhưng rõ ràng chúng ta cần có giải pháp rõ ràng và quyết liệt hơn".

Văn Hiếu/vov.vn


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...