Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang: Tân Dĩnh, Lão Hộ về đích trước “hẹn”

Cập nhật: 09:19 ngày 30/08/2014
(BGĐT) - Theo lộ trình, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) và Lão Hộ (Yên Dũng) sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2015. Song đến nay, cả hai xã đều đạt 19 tiêu chí, sớm hơn một năm so với kế hoạch.
{keywords}

Làng quê Tân Dĩnh hôm nay.

Khơi dậy sức dân

Những ngày này, về xã Tân Dĩnh, ai nấy đều cảm nhận được sắc màu tươi mới ở làng quê. Người dân cũng như chính quyền vui mừng trước những kết quả đạt được. Từ 12 tiêu chí ban đầu, sau gần bốn năm xây dựng NTM, đến nay Tân Dĩnh đạt đủ 19 tiêu chí. Những tiêu chí đạt thêm đều phải đầu tư kinh phí lớn như: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa...

Chúng tôi chạy xe một vòng quanh xã trên những con đường cứng hóa phẳng lì, phong quang sạch sẽ, đường nội đồng bê tông tận ruộng, hai bên là đồng lúa, rau màu xanh tốt, xen lẫn những luống hoa khoe sắc thắm. Nhà văn hóa các thôn xây mới khang trang, rộng rãi thu hút người dân giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao. 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. 

Ông Nguyễn Sơn Hà, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Có được kết quả này là do cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã chung tay vượt qua khó khăn để thực hiện các tiêu chí. Đặc biệt, xã chú trọng phát huy nội lực, khơi dậy sức dân; tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của chương trình là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nên tạo được sự đồng thuận”. Gần bốn năm qua, Tân Dĩnh đầu tư hơn 40 tỷ đồng, trong đó 12 tỷ đồng do nhân dân đóng góp, còn lại Nhà nước hỗ trợ. 

Ngoài ra, người dân còn hiến 2.000m2 đất xây dựng công trình, giảm đáng kể chi phí đầu tư. Điển hình ở thôn Tân Sơn 4 có 12 hộ hiến đất và dồn quỹ đất công ích xây nhà văn hoá. Hộ ông Nguyễn Văn Khiêm, thôn Dĩnh Lục 1 hiến 700m2 đất làm đường giao thông. 

Có lợi thế gần các tuyến đường, giáp TP Bắc Giang, hàng trăm hộ dân phát triển dịch vụ vận tải, kinh doanh thương mại; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa như: trồng nấm và hoa. Bởi vậy, thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm, vượt mốc của chương trình đề ra đến năm 2015 là 12 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 3,1%, thấp nhất huyện. Kinh tế khá giả, nhiều hộ dân đã làm được nhà ở kiên cố, khang trang, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện rõ nét.

Đột phá trong phát triển sản xuất

Cùng chung niềm vui về đích, xã Lão Hộ cũng đạt chuẩn NTM với 18/19 tiêu chí (không phải thực hiện tiêu chí chợ). Là xã ở vùng chiêm trũng, trước đây Lão Hộ nghèo nhất huyện. Xác định xây dựng NTM trước hết phải nâng cao thu nhập cho người dân nên ngay khi thực hiện chương trình, Đảng ủy, UBND xã tập trung khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, huy động nhân dân đóng góp kinh phí cứng hóa kênh mương nội đồng, nâng cấp trạm bơm. 

{keywords}

Tổ hợp may xuất khẩu  Đỗ Thị Nhung, xã Lão Hộ  tạo việc làm thường xuyên cho gần 100 lao động địa phương với thu nhập bình quân hơn 4 triệu đồng/người/tháng.

Ảnh: Anh Tuấn


Năm 2011 và 2013, toàn xã cứng hóa gần 3 km kênh mương tại thôn Quyết Chiến và Toàn Thắng, nâng tổng chiều dài kênh nội đồng được cứng hoá lên 8,3 km phục vụ tưới tiêu cho hơn 140 ha đất canh tác. Điểm đột phá trong phát triển sản xuất là mô hình chuyển đổi đất vùng trũng, khó canh tác sang nuôi trồng thủy sản. Đến nay, nghề nuôi thủy sản trong xã phát triển mạnh ở tất cả các thôn với diện tích 43 ha. Nhiều hộ liên kết thành lập HTX nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm, thu nhập 200-300 triệu đồng/năm như gia đình ông Hoàng Xuân Kỳ, thôn Liên Sơn; Nguyễn Văn Tỵ, Trần Văn Tuấn, thôn Quyết Chiến...

Cùng đó, xã thu hút doanh nghiệp sản xuất gạch ngói và may công nghiệp đầu tư vào địa bàn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập 4-6 triệu đồng/người/tháng. Hàng trăm hộ dân trên địa bàn có người đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm gửi về 30 tỷ đồng. Hiện, toàn xã có 400/925 hộ thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. 

Ông Nguyễn Văn Bộ, Phó Chủ tịch UBND xã Lão Hộ cho biết: “Kinh tế khá giả nên việc huy động đóng góp xây dựng NTM rất thuận lợi. Người dân không chỉ góp tiền làm công trình mà còn xây mới nhà cửa khang trang. Đến nay, từ nhiều nguồn, Lão Hộ đã đầu tư gần 43 tỷ đồng xây dựng NTM”. Làng quê Lão Hộ san sát những ngôi biệt thự cao tầng kiên cố. Đường giao thông nông thôn và nội đồng được cứng hóa phong quang, vệ sinh sạch sẽ, cây cối xum xuê tỏa bóng mát. Trường học, trạm y tế được xây mới, đạt chuẩn quốc gia. Cả 4 thôn có nhà văn hóa và khu thể thao. Trong xã không có nhà dột nát, 100% các hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, hộ nghèo còn 7,5%.

Hải Minh 



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...