Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Khoa học-Công nghệ / Thương mại điện tử

Nền kinh tế Internet của Đông Nam Á đạt 50 tỷ USD năm 2017

Cập nhật: 07:56 ngày 14/12/2017
Mọi lĩnh vực của nền kinh tế online trong khu vực đều phát triển vững chắc, trong đó thương mại điện tử và gọi xe tăng trưởng bùng nổ.
{keywords}

Các dịch vụ gọi xe được ưa chuộng ở Đông Nam Á.

Theo nghiên cứu của Google và Temasek, nền kinh tế Internet của Đông Nam Á sẽ đạt mức 50 tỷ USD trong năm 2017. Với mức tăng trưởng hàng năm là 27%, khu vực này dự kiến vượt mốc 200 tỷ USD trong năm 2025.

Doanh thu thương mại điện tử sẽ đạt 10,9 tỷ USD tính đến cuối năm nay, tăng từ 5,5 tỷ USD năm 2015. Con số ấn tượng này là nhờ sự nở rộng của các chợ điện tử, nơi doanh nghiệp vừa và nhỏ bán hàng cho người tiêu dùng thông qua các nền tảng di động. Quy mô của thị trường thương mại điện tử tại Đông Nam Á được dự đoán đạt 88,1 tỷ USD vào năm 2025.

Dịch vụ gọi xe cũng đạt 5,1 tỷ USD, nhân đôi từ mức 2,5 tỷ USD cách đây hai năm. Hơn 6 triệu chuyến đi được đặt mỗi ngày trên các ứng dụng gọi xe hàng đầu như Go-Jek, Grab hay Uber trong quý 3/2017, nhiều gấp 4 lần so với năm 2015.

Trong khi đó, du lịch trực tuyến đạt 26,6 tỷ USD nhờ sự tăng trưởng trong hoạt động đặt vé máy bay và đặt khách sạn trực tuyến. Số lượng người dùng Internet tại Đông Nam Á dự kiến đạt 330 triệu người/tháng tính vào cuối năm 2017, trong khi thời lượng người dùng tiếp cận Internet thông qua điện thoại di động trong khu vực đạt mức trung bình 3,6 giờ mỗi ngày.

Theo VNE


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...