Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Khoa học - Công nghệ
Khoa học - Công nghệ
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Apple, Amazon phủ nhận tin bị Trung Quốc cấy chíp máy tính độc hại

Cập nhật: 14:59 ngày 06/10/2018
Hai hãng khổng lồ công nghệ của Mỹ là Apple và Amazon, ngày 4-10 đã bác bỏ một báo cáo cùng ngày của hãng tin Bloomberg rằng hệ thống máy tính của hai hãng này có chứa các chip máy tính độc hại do tình báo Trung Quốc cài vào.

Bloomberg Businessweek trích dẫn 17 nguồn tin tình báo giấu tên và nguồn tin nội bộ từ hai hãng công nghệ trên nói rằng các điệp viên Trung Quốc đã đặt chip máy tính vào các thiết bị được khoảng 30 công ty sử dụng, cũng như nhiều cơ quan chính phủ Mỹ.

{keywords}

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Phía Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về thông tin mà Bloomberg đăng tải.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức về bài báo của Bloomberg. Tuy nhiên, trước đây, Bắc Kinh đã phủ nhận cáo buộc về việc dàn xếp các cuộc tấn công mạng chống lại các công ty phương Tây.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang Bloomberg, Amazon cho biết: "Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng như tuyên bố có chip độc hại hoặc sửa đổi phần cứng trong hệ thống của chúng tôi".

Apple cho biết họ bác bỏ thông tin trên Bloomberg và nhấn mạnh "chưa bao giờ tìm thấy những con chip độc hại", "hoặc các lỗ hổng được cố ý cài đặt trong bất kỳ máy chủ nào".

Đã có nhiều lo ngại về việc các cơ quan tình báo nước ngoài xâm nhập vào Mỹ và các công ty của nước này thông qua cái gọi là "chuỗi cung ứng", đặc biệt là từ Trung Quốc, nơi nhiều công ty công nghệ toàn cầu thuê sản xuất gia công.

Ứng dụng nguy hiểm gửi dữ liệu về Trung Quốc đã được Apple loại bỏ
Apple vừa loại bỏ ứng dụng Adware Doctor, tiện ích trả phí đứng đầu bảng xếp hạng của kho ứng dụng Mac App Store.
 
Tai nghe AR, kính AR sẽ là những sản phẩm đình đám tiếp theo của Apple
Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple không giấu diếm tham vọng về một sản phẩm lớn tiếp theo của Apple, mà Táo khuyết đã theo đuổi nhiều năm qua.
 
Amazon tung ra một loạt sản phẩm thông minh mới hỗ trợ Alexa
Ngày 21-9, Amazon đã công bố 15 sản phẩm mới hỗ trợ trợ lý ảo Alexa, bao gồm lò vi sóng, đồng hồ, bộ âmli và các thiết bị xe hơi thông minh.
 
Amazon thành công ty nghìn tỷ USD thứ hai thế giới
Hãng thương mại điện tử Amazon vừa gia nhập câu lạc bộ công ty nghìn tỷ USD sau Apple khi giá cổ phiếu đạt kịch trần 2.050,27 USD trong phiên giao dịch ngày 4-9.
 
Hơn 71% máy tính và thiết bị di động nhiễm mã độc
Theo thống kê của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông: Thời gian qua đã có hơn 4,77 triệu lượt địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính nhiễm virus (botnet). Đáng lo ngại là có đến 1020 trang web nhiễm virus đang thu thập thông tin cá nhân người dùng Việt Nam. Bên cạnh đó, địa chỉ IP của Việt Nam phát tán thư rác đi các nước lên tới 12.685 địa chỉ.
 

Theo Vietnamplus

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...