Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Khoa học - Công nghệ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Facebook nỗ lực lấy lại niềm tin của người dùng mạng xã hội

Cập nhật: 14:30 ngày 17/04/2018
Trong nỗ lực gây dựng lại niềm tin đối với người dùng sau vụ bê bối dữ liệu mới đây, Facebook - nhà cung cấp mạng xã hội (MXH) lớn nhất thế giới, đã đăng quảng cáo trên một loạt tờ báo ở châu Âu số ra ngày 15 và 16-4 về các quy định mới về bảo mật thông tin của Liên minh châu Âu, đi kèm với cam kết của hãng này về tăng cường bảo mật thông tin cho khách hàng nhằm lấy lại lòng tin của người dùng MXH.
{keywords}

Facebook nỗ lực lấy lại niềm tin của người dùng. Ảnh minh họa.

Quảng cáo của Facebook chiếm trọn một trang báo in, đồng loạt xuất hiện trên nhiều nhật báo lớn của Đức, Bỉ và Pháp như Handelsblatt, Sueddeutsche Zeitung, Bild và Journal du dimanche. Những dòng chữ trắng nổi bật trên nền báo xanh, nhấn mạnh: "Quy định mới của EU mang đến cho bạn công cụ bảo vệ thông tin lớn hơn. Bạn sẽ có cơ hội chủ động trong việc tiếp cận thông tin của chính mình mọi lúc, tải thông tin hoặc xóa thông tin".

Trên thực tế, những quy định pháp lý mới của EU có tên gọi Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) chưa chính thức được công bố, song việc Facebook quảng bá quy định này được xem động thái chuộc lỗi tích cực của Facebook sau vụ bê bối lộ dữ liệu 87 triệu người dùng Facebook gần đây.

Dự kiến, sau khi chính thức được áp dụng từ ngày 25-5, GDPR sẽ giúp người dùng MXH nắm quyền kiểm soát nhiều hơn đối với cách thức thông tin cá nhân được lưu giữ hoặc sử dụng trên mạng trực tuyến, bao gồm cả chế tài xử phạt các công ty vi phạm quy định. Ngoài ra, GDPR quy định các công ty cần nhận được sự chấp thuận rõ ràng của người dùng trước khi chia sẻ thông tin cho bên thứ 3 và người dùng có quyền được nắm bắt thông tin về lượng dữ liệu cá nhân của mình đang được lưu giữ trên mạng và được quyền yêu cầu xóa bỏ thông tin. Các công ty có hành vi vi phạm có thể chịu khoản phạt chiếm tới 4% lợi nhuận toàn cầu của công ty đó.

Liên quan đến vụ lộ thông tin nói trên, Giám đốc điều hành (CEO) của Facebook, Mark Zuckerberg đã nhiều lần công khai nói lời xin lỗi với người dùng Facebook, đồng thời khẳng định những quy định chặt chẽ hơn của EU có thể trở thành mẫu hình lý tưởng được áp dụng toàn cầu.

Theo Vietnam+


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...