Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại biểu nhân dân với cử tri >> Tin tức thời sự
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang: "Nóng" thảo luận tổ về môi trường

(BGĐT) - Chiều 9-12, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành nội dung thảo luận tổ. Vấn đề ô nhiễm môi trường được nhiều đại biểu quan tâm.

Tại tổ 5, ông Trịnh Văn Ánh, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lạng Giang phản ánh: Cử tri ở nhiều nơi trong tỉnh phản ánh rác thải ở nông thôn tồn đọng, không được xử lý. Mặc dù tỉnh và các địa phương đã quan tâm nhưng chưa có giải pháp mang tính toàn diện, nguy cơ ô nhiễm do rác thải ngày càng cao. 

Trong các đợt dịch bệnh, sông suối, kênh, mương có nhiều xác động vật chết gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong khi một bộ phận người dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường, chính quyền một số nơi lại lúng túng trong xử lý. 

{keywords}

Đại biểu Trịnh Văn Ánh thảo luận về vấn đề ô nhiễm môi trường.

Đại biểu Trịnh Văn Ánh đề nghị, thời gian tới, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương có phương án xử lý ô nhiễm môi trường mang tính đột phá, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. 

Ở các tổ khác, vấn đề này cũng nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Ông Dương Thanh Tùng, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tân Yên đề cập đến khó khăn xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Mặc dù các địa phương đã có các mô hình xây dựng hầm khí biogas, sử dụng chế phẩm sinh học nhưng việc xử lý ô nhiễm từ chất thải chăn nuôi vẫn chưa triệt để, do đó, cần phải tính toán đến quy mô đàn sao cho hợp lý, tránh tình trạng phát triển chăn nuôi rầm rộ, ảnh hưởng đến môi trường.

Ông Lê Ô Pích, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Việt Yên và ông  Lưu Xuân Vượng, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Thế phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn hiện nay diễn biến phức tạp dù mỗi huyện đều có khu vực tập kết rác chung. Việc xử lý hầu hết chỉ bằng phương pháp chôn lấp, về lâu dài sẽ dẫn tới quá tải, gây nên những hậu quả khó lường.

Khắc phục tình trạng này, các đại biểu mong muốn tỉnh sớm nghiên cứu, bố trí nguồn lực xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung, giúp giải quyết khó khăn cho các địa phương. 

{keywords}

Đại biểu Lưu Xuân Vượng đề nghị các địa phương quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa lò đốt rác nhỏ lẻ, khắc phục tình trạng ô nhiễm ở nông thôn.

Trước mắt, để xử lý vấn đề tồn đọng rác thải hiện nay, bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn, đề nghị các địa phương quan tâm hỗ trợ kinh phí, kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng các lò đốt rác nhỏ lẻ. Một số đại biểu đề nghị chính quyền, ngành chức năng đầu tư công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt ở các khu đô thị vì hiện nay phần lớn lượng nước thải ra môi trường của các hộ chưa được xử lý triệt để gây ô nhiễm nguồn nước ngầm; có giải pháp bảo vệ nguồn nước sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam.

Khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang, khóa XVIII
(BGĐT) - Sáng 9-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9. Các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.
Nâng cao chất lượng thảo luận tại kỳ họp HĐND tỉnh
(BGĐT) - Thảo luận tại kỳ họp là hoạt động quan trọng thực hiện theo quy định của luật, vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của đại biểu HĐND. Gần đây, chất lượng thảo luận tại kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) ngày càng được nâng cao.  Bên cạnh đó, còn có một số vấn đề cần quan tâm khi tham gia thảo luận. 
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh: Nhiều ý kiến thảo luận về công tác cán bộ, bảo đảm an ninh trật tự
(BGĐT) - Sáng nay (10-7), kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII tiếp tục ngày làm việc thứ hai với nội dung thảo luận tại tổ, tại hội trường. 
Thảo luận sâu về vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quyền lợi người lao động
(BGĐT) - Chiều 9-7, HĐND tỉnh Bắc Giang tiếp tục làm việc với phần thảo luận. Chủ tọa kỳ họp đề nghị đại biểu tập trung làm rõ những bất cập, hạn chế, vấn đề nổi cộm được đông đảo cử tri quan tâm.

Nhóm PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...