Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại biểu nhân dân với cử tri >> Tin tức thời sự
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Hơn 2 nghìn người nghiện ma túy và đang có xu hướng tăng

(BGĐT) - Hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp tiếp tục diễn biến phức tạp. Đây là một trong những nội dung của báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang do Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh trình bày sáng nay (6-12) tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII.
{keywords}
Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Theo số liệu khảo sát, số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng tăng. Một số đối tượng nghiện ma túy bị ảo giác, “ngáo đá” đã gây ra những vụ án nghiêm trọng. Đến hết tháng 9-2017, toàn tỉnh có 2.152 người nghiện ma túy, tăng 138 người so với năm 2016. Trong đó, có 1.984 người nghiện đang sinh sống ở cộng đồng dân cư (TP Bắc Giang 407, Lục Ngạn 324, Lạng Giang 240, Tân Yên 239, Hiệp Hòa 230, Yên Dũng 162, Lục Nam 133, Việt Yên 124, Yên Thế 72, Sơn Động 53). Điển hình như đối tượng Chu Quý (SN 1971), phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) sau khi sử dụng ma túy đã tự đốt nhà mình, đập phá tài sản và đốt nhà xưởng của người khác; Nguyễn Phú Vĩnh (SN 1977) ở phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) nghiện ma túy có hành vi đánh vợ gây thương tích, sau đó tự nhảy từ tầng 3 xuống đất... 

Trước tình hình trên, tỉnh đã chỉ đạo rà soát, thống kê các đối tượng có biểu hiện, tiền sử hoặc đang điều trị các bệnh về tâm thần, đối tượng nghiện ma túy có biểu hiện bị ảo giác, “ngáo đá” đang sinh sống tại cộng đồng dân cư để có biện pháp quản lý, giáo dục, đấu tranh phù hợp, góp phần phòng ngừa vi phạm do đối tượng này gây ra. Toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 260 vụ, 414 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 21 vụ, tăng 52 đối tượng so với năm 2016), khởi tố 231 vụ, với 249 bị can, xử lý hành chính 28 vụ, với 163 đối tượng. 

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2017, tội phạm tham nhũng xảy ra chủ yếu ở lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, với thủ đoạn chủ yếu lập khống chứng từ, làm giả tài liệu để chiếm đoạt tài sản. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa không có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tiếp tục diễn biến phức tạp; các đối tượng sử dụng thủ đoạn mua hàng nhập lậu, dùng hóa đơn nội địa hợp pháp hóa, sau đó chia nhỏ hàng hóa để vận chuyển, quay vòng hóa đơn chứng từ. 

Cùng đó, tình trạng khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản (đất, cát, sỏi); vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm còn diễn ra ở một số địa phương. Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 195 vụ khai thác đất, 103 vụ khai thác cát, sỏi trái phép; 53 vụ xả thải, đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường; 23 vụ vi phạm quy định về bảo vệ rừng, động vật hoang dã; 108 vụ vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhận định tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn tỉnh thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp như: Tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo đảm ổn định an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tích cực tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Làm tốt công tác nắm, phân tích và dự báo chính xác tình hình, chủ động đề ra các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

Nhóm PV Báo điện tử

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...