Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang gặp mặt cán bộ lãnh đạo nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Cập nhật: 18:46 ngày 05/03/2021
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (1910 - 2021), chiều 5/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức gặp mặt các đồng chí nữ cán bộ lãnh đạo. 
Đến dự có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành cùng 33 nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. 
{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái phát biểu tại buổi gặp mặt.

Năm 2020, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh tích cực thực hiện công tác bình đẳng giới. Đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp đã tăng cả về số lượng và chất lượng. 

Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức nữ chiếm 74,5% trong tổng số cán bộ công chức, viên chức toàn tỉnh; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh và cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025 tăng so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cụ thể, cấp tỉnh chiếm 11,7%, trong đó BTV Tỉnh ủy có 3/15 đồng chí nữ, chiếm 20%, tăng 6,67%; cấp huyện chiếm 12,6%, tăng 0,33%, cấp xã chiếm 18,88%, tăng 2,35%. 

{keywords}

Các đồng chí Dương Văn Thái và Lê Ánh Dương tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ lãnh đạo. 

Cùng với hoạt động của Ban VSTBPN, phụ nữ Bắc Giang thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua theo chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” góp phần hoàn thành chỉ tiêu về bình đẳng giới và chỉ tiêu phát triển KT - XH của tỉnh. 

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt năm 2020 với chủ đề "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em", các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đăng ký thực hiện 745 hành động cụ thể như: Xây dựng 90 con đường "Sáng - Xanh - Sạch đẹp - An toàn”; chung tay phòng, chống dịch Covid-19; vận động xây dựng mái ấm tình thương; hỗ trợ tặng con giống, sổ tiết kiệm cho phụ nữ, trẻ em nghèo... Tổng trị giá hơn 11,3 tỷ đồng.

Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả công tác VSTBPN và bình đẳng giới trong toàn tỉnh, Ban VSTBPN tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng kế hoạch thực hiện các quyết định, chương trình, đề án liên quan đến công tác bình đẳng giới, VSTBPN theo chỉ đạo của T.Ư. 

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành thực hiện mục tiêu, nội dung hoạt động về bình đẳng giới, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác cán bộ nữ. Chủ động giới thiệu phụ nữ tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng các nữ cán bộ lãnh đạo.

Phát biểu tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái ghi nhận, biểu dương những thành tích, cố gắng và nỗ lực của các nữ cán bộ lãnh đạo đạt được thời gian qua. Tỉnh ủy cũng luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ, cả ở cấp tỉnh, huyện và cơ sở thể hiện qua việc số lượng nữ cán bộ tham gia cấp ủy tăng. 

Cán bộ nữ được tin tưởng bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt, khẳng định được bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, có đóng góp thiết thực vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương. Không chỉ vậy, các cán bộ nữ cũng chăm lo vẹn toàn, làm tròn thiên chức người vợ, người mẹ trong gia đình và là nền tảng cho sự phát triển của xã hội. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong cán bộ nữ tiếp tục cố gắng trong học tập, bồi dưỡng chuyên môn để khẳng định mình, đồng thời có nhiều đóng góp đối với sự phát triển KT - XH của địa phương. Ban VSTBPN tiếp tục đổi mới hoạt động, tạo môi trường tốt cho chị em phụ nữ làm việc, cống hiến; đề xuất nhiều giải pháp liên quan đến công tác cán bộ nữ. 
Tin, ảnh: Tuyết Mai
An toàn cho phụ nữ
(BGĐT) - An toàn cho phụ nữ, đặc biệt là các hành vi xâm hại, tấn công tình dục là vấn đề đáng quan ngại gần đây. Nhiều chị em vì cho rằng đây là vấn đề tế nhị, xấu hổ nên không tố giác. Nhưng nếu phụ nữ không lên tiếng, xã hội, gia đình không cảm thông và bảo vệ thì vấn nạn này vẫn còn đất sống.
Phụ nữ Bắc Giang vận động gần 450 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang, từ ngày 13/2 đến nay, Hội LHPN các huyện: Lục Nam, Lạng Giang, Việt Yên, Tân Yên, Sơn Động, Yên Dũng, Hiệp Hòa tiếp tục vận động nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Phụ nữ Bắc Giang ủng hộ nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang, từ ngày 30/1 đến nay, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp nhằm kịp thời hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.   
Các cơ sở hội phụ nữ huyện Lạng Giang tham gia vệ sinh môi trường, tập trung phòng dịch
(BGĐT) - Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lạng Giang đã yêu cầu các cơ sở hội phụ nữ chuyển một số nội dung hoạt động cho phù hợp với tình hình. Trong đó nổi bật là chuyển nội dung hoạt động tổ chức chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sang vận động hội viên phụ nữ giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm phòng, chống dịch bệnh. 
Phụ nữ Tân Yên ra quân vệ sinh môi trường
(BGĐT) - Chiều nay (25/1), Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức ra quân “Tuần lễ vệ sinh môi trường đón xuân Tân Sửu” và phong trào “Phụ nữ Tân Yên chống rác thải nhựa”.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...