Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Tin nổi bật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

Cập nhật: 09:23 ngày 17/05/2017
(BGĐT) - Chiều 16-5, tại UBND xã Ngọc Sơn (Hiệp Hòa), Huyện ủy- HĐND-UBND- UBMTTQ huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức Lễ phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Tự (SN 1923) ở thôn Bình Dương, xã Ngọc Sơn.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hoa trao bằng công nhận cho mẹ Nguyễn Thị Tự.

Mẹ Nguyễn Thị Tự có chồng là liệt sĩ kháng chiến chống Pháp Nguyễn Văn Ban; con trai là liệt sĩ kháng chiến chống Mỹ Nguyễn Văn Kiên. Với sự hy sinh lớn lao đó, mẹ Nguyễn Thị Tự đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”. 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy đã trao Bằng công nhận danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Tự. 
Được biết, huyện Hiệp Hòa hiện có 198 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”. Trong đó, có 6 mẹ còn sống đang được các cơ quan, đoàn thể nhân dân nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.
Phương Nhung

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...