Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

380 tân binh Hiệp Hòa hăng hái lên đường nhập ngũ

Cập nhật: 10:00 ngày 27/02/2021
(BGĐT) - Ngày 27/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Huyện ủy, HĐND, UBND cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện đến dự, động viên các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Lễ giao nhận quân năm nay tổ chức theo phương châm nhanh gọn, an toàn, trang trọng, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn và các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Hiệp Hòa chụp ảnh lưu niệm với tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Theo đánh giá của Hội đồng NVQS huyện, năm nay do làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương nên công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ có nhiều thuận lợi. 

Trong số 380 thanh niên lên đường nhập ngũ có có 181 thanh niên viết đơn tình nguyện (năm 2020 là 48 thanh niên), cao nhất trong 5 năm gần đây. Có 353 chiến sĩ quân đội và 27 chiến sĩ công an. Trình độ văn hóa, chính trị của các tân binh tốt, nhiều chiến sĩ có trình độ đại học, cao đẳng, đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 

{keywords}

Tân binh Dương Văn Phương (SN 1997), thôn Giang Tân, xã Thái Sơn tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Thái Nguyên năm 2020 -một trong 181 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ dịp này.

Được biết, các đơn vị nhận quân tại Hiệp Hòa gồm: Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1); Lữ đoàn Công binh 28 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Tổng cục Hậu cần; Lữ đoàn Phòng hóa 86 (Binh chủng Hóa học); Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sư đoàn Bộ binh 325 (Quân đoàn 2); Sư đoàn Phòng không 365 (Quân chủng Phòng không - Không quân). 

{keywords}

Thời tiết thuận lợi giúp cho buổi giao quân diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Ban CHQS huyện Hiệp Hòa chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay tại cổng ra vào đồng thời phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức lễ giao quân.

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ sát khuẩn tay ngay trước khi vào khu vực giao quân.

Trước đó, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã đến các gia đình tặng quà, động viên tân binh lên đường nhận nhiệm vụ. Tại lễ giao quân, các đại biểu động viên, mong muốn các thanh niên phát huy tinh truyền thống quê hương cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các tân binh cũng bày tỏ tinh thần phấn khởi, hăng hái, quyết tâm rèn luyện, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước. 

Mai Toan
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái: Bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng tuyển quân
(BGĐT) - Ngày 12/11, tại Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Tới dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Dương Văn Thái. Đại tá Lê Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì.
Hiệp đồng chặt chẽ, nâng cao chất lượng tuyển quân
(BGĐT) - Phát huy truyền thống “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Bắc Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.  
Tân Yên: Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và tuyển quân
(BGĐT) - Ngày 28-3, Ban CHQS huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và tháng đầu ra quân huấn luyện.
Lục Ngạn: Rút kinh nghiệm công tác huấn luyện và tuyển quân năm 2019
(BGĐT) - Ngày 25-3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện tháng đầu năm và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...