Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiệp Hòa dồn lực tháo gỡ các tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 14:26 ngày 18/08/2020
(BGĐT) - Thời điểm này, nhiều xã trên địa bàn huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang chạy nước rút để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí khó đòi hỏi các xã huy động nguồn lực tập trung tháo gỡ.

Vướng nhiều tiêu chí

Hết năm 2019, Hiệp Hòa có 16 xã về đích NTM. Năm 2020, huyện có 6 xã đăng ký đạt chuẩn NTM gồm: Hợp Thịnh, Hoàng Thanh, Đồng Tân, Lương Phong, Hương Lâm, Hòa Sơn; riêng Đoan Bái đạt xã NTM nâng cao. Qua rà soát hiện có hai xã là Hoàng Thanh và Đồng Tân hoàn thành 19/19 tiêu chí, đang đề nghị tỉnh thẩm định; 4 xã còn lại chưa đạt, chủ yếu liên quan đến công tác quy hoạch, thiết chế văn hóa.

{keywords}

Mô hình kinh tế giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại xã Đồng Tân.

Xã Hợp Thịnh có nhiều khó khăn hơn cả với 5 tiêu chí chưa hoàn thành là: Công tác quy hoạch, thiết chế văn hóa, tỷ lệ thôn đạt danh hiệu văn hóa, môi trường, xây dựng chợ. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hảo cho biết: Đến nay, công trình sân vận động xã và nhà văn hóa thôn Ninh Tào chưa có hồ sơ thu hồi đất. Còn ở thôn Đa Hội, an ninh trật tự chưa ổn định, người dân chờ kết luận của Thanh tra tỉnh giải quyết đơn thư liên quan đến doanh nghiệp khai thác cát sỏi ven sông thuộc địa bàn thôn nên chưa đồng thuận sửa chữa nhà văn hóa. Công trình nhà văn hóa thôn Gò Pháo vẫn chờ cơ quan chuyên môn của huyện thẩm định thiết kế.

Tại xã Hương Lâm, công tác giải phóng mặt bằng để cải tạo đường nối với trục xã qua khu làng nghề Mai Hương, dự án khu dân cư đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thành... Trong khi đó việc vận động các nguồn lực của nhân dân để có kinh phí cứng hóa đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thời điểm này đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cũng gặp khó khăn về tiêu chí văn hóa, theo Bí thư Đảng ủy xã Lương Phong Trần Văn Khải, địa phương gặp vướng mắc ở chỗ theo hồ sơ của Bộ Công an quản lý, xã Lương Phong vẫn nằm trong danh sách địa bàn trọng điểm về trật tự xã hội nên tiêu chí về quốc phòng, an ninh chưa đạt. Ngoài ra, vẫn còn 6/13 nhà văn hóa ở các thôn: Giữa, Đông, Sơn Quả 1, 2, 3, 4 đang trong thời gian thi công.

Phát huy nội lực, linh hoạt xử lý vướng mắc

Qua rà soát hầu hết các tiêu chí chưa đạt chủ yếu liên quan đến xây dựng công trình văn hóa, môi trường, giáo dục, giao thông. Nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các tiêu chí có một phần do dịch bệnh nên thời gian vừa qua, các xã tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch. 

Năm 2020, 6 xã đăng ký đạt chuẩn NTM gồm: Hợp Thịnh, Hoàng Thanh, Đồng Tân, Lương Phong, Hương Lâm, Hòa Sơn; xã Đoan Bái đạt xã NTM nâng cao.

Ngoài ra, một số cán bộ ở cơ sở chưa thực sự cố gắng, quyết tâm. Để 6 xã đạt NTM theo kế hoạch trong năm nay và xã Đoan Bái xây dựng NTM nâng cao, huyện tiếp tục giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn, các phòng chuyên môn theo sát từng tiêu chí, hướng dẫn cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Từ một xã gặp nhiều khó khăn do không có nguồn thu khác ngoài sản xuất nông nghiệp nhưng tháng 7 vừa qua, xã Đồng Tân đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, đang chờ tỉnh thẩm định. Ông Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, bài học kinh nghiệm đó là phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể, trong đó sự đồng thuận của nhân dân là nhân tố quyết định. 

UBND xã sớm xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền; cán bộ cấp ủy, chính quyền, trưởng, phó, hội viên các ban, ngành, đoàn thể gương mẫu thực hiện. Nhờ đó, 7 thôn trong xã thành lập được tổ thu gom rác thải, tỷ lệ thu phí vệ sinh môi trường đạt 98%. Xã có bãi rác thải tập trung; duy trì "Ngày chủ nhật xanh" 2 lần/tháng; hệ thống giao thông được cứng hóa. Kinh phí huy động xây dựng NTM (từ năm 2016 đến nay) khoảng 18 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động.

Mới đây, tại buổi làm việc với các xã, Bí thư Huyện ủy Ngô Tiến Dũng yêu cầu các phòng: Kinh tế - Hạ tầng; Tài Nguyên và Môi trường; Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ, giải phóng mặt bằng để sớm khởi công các dự án. Với những công trình đang xây dựng, các xã cùng đơn vị thi công phải cam kết bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. 

Xã Đoan Bái phấn đấu đạt tiêu chí trường học chuẩn quốc gia mức độ 2 bằng việc đầu tư xây mới 12 phòng học, các phòng chức năng và cải tạo các công trình phụ trợ của trường THCS. Còn với xã Hợp Thịnh, đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền xã và các thôn phát huy vai trò nêu gương, vận động người thân trong gia đình, dòng họ, thôn xóm để tạo đồng thuận thực hiện các tiêu chí NTM.

Tranh chấp đất tại xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa): Xử lý nghiêm hành vi vi phạm
(BGĐT) - Hộ ông Trần Văn Vinh ở thôn Chằm, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) làm đơn kêu cứu vì bị những người họ hàng hành hung, chiếm giữ nhà đất gia đình quản lý, sử dụng ổn định hàng chục năm nay. Trong khi đó, chính quyền, cơ quan chức năng không có động thái tích cực bảo vệ quyền lợi chính đáng của ông.
Dấu ấn sau một nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện Hiệp Hòa
(BGĐT)-Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Hiệp Hòa đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đã đạt được những thành tựu quan trọng.


Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải thăm, tặng quà người có công huyện Hiệp Hòa
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947-2020), ngày 21/7, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đến thăm, tặng quà hai người có công trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo huyện Hiệp Hòa.
Xây dựng huyện Hiệp Hòa thành trung tâm động lực phía Tây tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Nhiệm kỳ 2015-2020, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đô thị ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) có sự bứt phá mạnh mẽ; tạo đà vững chắc để huyện phát triển trong những năm tiếp theo, từng bước trở thành trung tâm động lực kinh tế phía Tây tỉnh Bắc Giang.
Xã Bắc Lý (Hiệp Hòa) chung sức về đích sớm trong xây dựng nông thôn mới
(BGĐT) - Khi bắt tay thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) mới đạt 5 tiêu chí. Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Bắc Lý đã về đích sớm, trở thành điển hình của huyện.

Mai Toan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...