Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiệp Hòa phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Cập nhật: 12:45 ngày 01/02/2020
(BGĐT)- Ngày 31-1, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020. Tham gia có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng đông đảo cán bộ các xã, thị trấn và giáo viên, học sinh trường THCS Đức Thắng.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây”, những năm qua, cùng với cả nước, huyện Hiệp Hòa tích cực trồng cây, trồng hoa và thường xuyên duy trì Tết trồng cây đầu xuân. 

Năm 2019, toàn huyện đã trồng mới hơn 21 nghìn cây phân tán; cải tạo, trồng mới hơn 30 ha cây ăn quả. 

{keywords}

Lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa phát động Tết trồng cây.

Năm 2020, toàn huyện phấn đấu trồng mới hơn 10,5 nghìn cây phân tán, cây ăn quả; 100% thôn, khu phố trồng các tuyến đường hoa tại nơi công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc phát động Tết trồng cây tại đơn vị mình nhằm tạo thành phong trào mạnh mẽ trong mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và học sinh. 

Sau khi trồng cần thường xuyên bảo vệ, chăm sóc để cây đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt. 

Tại lễ phát động, các đại biểu nhấn mạnh đến ý nghĩa của Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động; lợi ích to lớn của việc trồng, chăm sóc cây xanh nói riêng và việc bảo vệ môi trường nói chung, nhằm bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ cuộc sống của nhân dân. 

Đồng thời tích cực hưởng ứng trồng cây xanh, trồng hoa, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, giữ gìn môi trường trong lành.

Theo kế hoạch, từ nay đến 25-2-2020, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ hưởng ứng trồng cây xanh và trồng hoa tại công sở, trường học, nhà văn hóa, các trục đường liên xã, thôn. 

{keywords}

Các đại biểu tham gia trồng cây hưởng ứng.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Hiệp Hòa cùng các đại biểu đã trồng hơn 60 cây sao đen và 200 cây keo tại Trung tâm Chính trị huyện, góp phần thiết thực bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. 

Lục Ngạn: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
(BGĐT)- Sáng 30-1 (tức mùng 6 Tết), tại vườn quả Bác Hồ, UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tham dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và học sinh trường THPT Lục Ngạn số 1 và trường THPT Lục Ngạn số 5.
Việt Yên phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
(BGĐT) - Ngày 30-1 (mùng 6 tháng Giêng), tại Trường THCS Quảng Minh, huyện Việt Yên tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Sơn Động: Phát động Tết trồng cây tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử
(BGĐT) - Ngày 30-1 (tức mùng 6 Tết), tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý 2020. 

Phương Nhung

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...