Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thị trường cây cảnh ở Hiệp Hòa-Đa dạng kiểu dáng, giá cả phù hợp

Cập nhật: 21:17 ngày 02/02/2019
(BGĐT) - Đến ngày 2-2 (28 Tết, ngày đầu kỳ nghỉ Tết) thị trường hoa, cây cảnh tại huyện Hiệp Hòa rất phong phú, đa dạng, giá cả hợp lý.
{keywords}

Giá hoa hồng dao động từ 300- 400 nghìn đồng/khóm.

Năm nay, ngoài đào, quất, quýt, mai, ly trên địa bàn còn xuất hiện nhiều loại hoa khác như hồng, trạng nguyên, lan. Có khá nhiều cây bưởi thế được trồng trong chậu cảnh. Cũng như năm trước, giá hoa dao động từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng. 

{keywords}

Hàng hoa ly thu hút nhiều khách hàng. 

Theo anh Nguyễn Hồng Sơn, một chủ kinh doanh cây cảnh khu vực bờ hồ, thị trấn Thắng, sức mua của người dân mấy ngày qua khá cao, chủ yếu là đào và quất. Bản thân anh và nhóm bạn đã bán hết gần 100 cây (cả đào và quất) trong ngày. Hiện anh em đang tiếp tục vận chuyển hàng từ các tỉnh về để bán ngày 29 và 30 Tết.

{keywords}

Đào thế có giá từ 700 đến 800 nghìn đồng/cây.

Các chợ hoa không chỉ tập trung ở các trung tâm, thị trấn mà xuất hiện ở một số thôn, xã, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.

{keywords}

Quất cảnh liên tục được đưa về bán cho người tiêu dùng.  

Ngô Thanh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...