Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015

Cập nhật: 20:58 ngày 16/01/2018
(BGĐT) - UBND huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2018. Tham dự có gần 200 người. 
{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Đại biểu dự là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; thủ trưởng cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; chủ tịch UBND, trưởng công an, công chức tư pháp- hộ tịch các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt, giới thiệu những nội dung mới, cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, bộ luật gồm 3 phần, 26 chương với 426 điều, được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển ở mức cao hơn những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta từ năm 1945 đến nay. Bộ luật tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Những quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng theo tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013; khắc phục những hạn chế bất cập trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc quán triệt, triển khai các nội dung của Bộ Luật hình sự năm 2015 nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; bảo đảm Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Phương Nhung

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...