Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đồng thuận hiến đất mở đường

Cập nhật: 09:49 ngày 21/09/2017
(BGĐT) - Từng tấc đất được coi như tấc vàng nhưng tại thôn Tam Hợp, xã Thanh Vân (Hiệp Hòa), nhiều hộ tự nguyện hiến đất, phá dỡ công trình trên đất để làm đường giao thông nông thôn.
{keywords}

Người dân thôn Tam Hợp phá dỡ công trình, hiến đất mở rộng đường.

Đoạn đường liên thôn dài hơn 1 nghìn mét đi qua địa phận thôn Tam hợp được đổ bê tông từ hơn 20 năm trước, giờ đã xuống cấp, hư hỏng. Để khắc phục, thôn có chủ trương mở rộng và nâng cấp mặt đường. Ban lãnh đạo thôn tổ chức họp dân, huy động các tổ chức đoàn thể vận động những hộ ven đường hiến đất. Gia đình ông Vũ Văn Cảnh và bà Nguyễn Thị Lợi tuổi đã cao, thuộc diện hộ nghèo. Khi được tuyên truyền, vận động, ông bà không ngần ngại hiến 40m2 đất và phá dỡ 20m tường rào.

Năm 2016, bà Cao Thị Huyến đã tiêu tốn hàng chục triệu đồng xây công trình phụ với diện tích hơn 50m2 giáp tuyến đường liên thôn. Biết thông tin có dự án mở rộng đường, bà Huyến khuyên con cháu hiến đất, phá dỡ một phần công trình phụ, tường bao, tổng trị giá hơn 30 triệu đồng. Không chỉ hiến đất, bà còn góp công. Những ngày qua bà tích cực giúp các hộ khác phá công trình trên đất để giải phóng mặt bằng.

Đến nay, thôn Tam Hợp có 100 hộ tự nguyện phá dỡ gần 500m2 công trình trên đất, 580m tường rào và hơn 1 nghìn m2 đất ở, đất ruộng để làm đường vào đầu năm 2018, đồng thời đóng góp hàng trăm ngày công lao động.

Bà Nguyễn Thị Tân, Trưởng thôn Tam Hợp nói: “Cùng với sự chung tay, góp sức của cộng đồng, việc người dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông đã mang lại hiệu quả thiết thực. Những con đường mới được mở giúp cho việc đi lại thuận lợi, tạo điều kiện cho nhân dân trong thôn vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.

Mai Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...