Phân loại, đốt rác đúng thời gian, địa điểm
Đường giao thông ở thôn Hốt Hồ, xã Hương Vỹ luôn sạch sẽ. |
Năm 2012, Hội Nông dân xã Hương Vỹ đứng ra tổ chức mô hình “Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường”, thôn Hốt Hồ được chọn làm điểm.
Thực hiện mô hình, Hội Nông dân xã tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên làm tốt công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới; 11 chi hội nông dân thường xuyên lồng ghép tuyên truyền nội dung thực hiện tại các buổi sinh hoạt, dịp kỷ niệm các ngày lễ để vận động bà con đóng góp tiền, ngày công xây dựng lò đốt, xe chở rác. Đến nay, toàn xã đã đưa vào sử dụng 6 lò đốt, 15 hố chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật, 11 xe vận chuyển rác với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.
Để hoạt động hiệu quả, mỗi thôn thành lập một nhóm tuyên truyền về thu gom, xử lý chất thải đúng nơi quy định và trông coi, vận hành lò, dụng cụ. Anh Nguyễn Văn Dũng, thôn Hốt Hồ nói: "Hằng ngày, tôi chia rác thành hai loại vào các túi riêng. Đối với cỏ, lá khô tự mang ra lò đốt vào ngày thứ 7, chủ nhật. Rác vô cơ được gom lại rồi chờ xe của tổ vệ sinh môi trường đưa đi xử lý".
Hoàng Phương
Ý kiến bạn đọc (0)