Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Doanh nhân “triệu đô”

Cập nhật: 09:31 ngày 05/02/2018
(BGĐT) - Được mệnh danh là “đại gia” sản xuất gỗ ván ép xuất khẩu lớn nhất nhì tỉnh, nhiều năm nay, doanh nhân Vũ Duy Vượng, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 179, thị trấn Vôi (Lạng Giang) luôn vững “tay chèo” điều hành doanh nghiệp hiệu quả, đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng mỗi năm.
{keywords}

Ông Vũ Duy Vượng kiểm tra sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Thường xuyên giao dịch, xuất bán gỗ ván ép cho đối tác nước ngoài nên công việc kinh doanh của doanh nhân Vũ Duy Vượng khá bận rộn. Dáng người cao, cử chỉ nhanh nhẹn, ông Vượng trông trẻ hơn so với tuổi. Sinh năm 1961 trong gia đình bốn đời sản xuất đồ mộc dân dụng ở thôn Trung Nguyên, thị trấn Vôi, như bao thanh niên khác, năm 1981, Vũ Duy Vượng lên đường nhập ngũ, đóng quân ở Đình Lập (Lạng Sơn). Sau ba năm trở về địa phương, người cựu binh cùng gia đình đầu tư xưởng sản xuất mộc dân dụng, rồi theo học lớp Trung cấp chuyên ngành xây dựng ở Hà Nội. Tốt nghiệp năm 2002, ông thành lập Công ty TNHH Xây dựng 179 (nay là Công ty cổ phần Xây dựng 179) chuyên thi công công trình cho các đơn vị quân đội.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, công việc không ổn định, cuối năm 2013, Giám đốc Vũ Duy Vượng trăn trở tìm hướng mở rộng ngành nghề. Tìm hiểu thị trường, ông nhận thấy nhu cầu tiêu thụ gỗ ván ép của nhiều nước trên thế giới lớn trong khi tỉnh Bắc Giang có nguồn nguyên liệu khá dồi dào. Thông qua người con trai du học ở nước ngoài nhận được một số đơn hàng nhập loại gỗ này của đối tác ở Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, ông mạnh dạn chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực mới. Theo đó, doanh nhân Vũ Duy Vượng thực hiện dự án xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ xuất khẩu tại thôn Đầu Cầu, xã Yên Mỹ. Bằng nguồn vốn tích lũy trong kinh doanh, ông đã đầu tư 50 tỷ đồng nhận chuyển nhượng hơn 1 ha đất của các hộ dân, rồi mua một số máy móc hiện đại như: Lò hơi, máy ép nóng, ép nguội, máy may, máy trà, máy đo nhiệt độ gỗ, băng chuyền tải tự động... của nước ngoài phục vụ sản xuất.

Nghề mới, vừa làm ông Vượng vừa mày mò học hỏi kỹ thuật của một số doanh nghiệp thành công ở nước ngoài qua mạng Internet áp dụng vào thực tế. Ngay năm đầu tiên, toàn bộ sản phẩm gỗ ép đều bảo đảm chất lượng, được xuất bán sang các nước Mỹ, Thái Lan, Australia... với doanh thu hơn 40 tỷ đồng. Ông Vượng chia sẻ: “Khác với thị trường trong nước, đối tác nước ngoài đòi hỏi chất lượng sản phẩm khá cao, nhất là thị trường khó tính như Mỹ. Vì thế tôi luôn đề cao chữ tín. Nguyên liệu gỗ được mua chọn lọc của những cơ sở khai thác khi đã trồng được 5 năm trở lên. Đặc biệt, trong quá trình sản xuất, ngoài phân công cán bộ, tôi còn trực tiếp kiểm tra tất cả các khâu sản xuất; duy trì nhiệt độ lò ép từ 8-12 độ C, độ ẩm của gỗ đạt 12% và chỉ sử dụng keo dán của Nhật để sản phẩm không cong vênh hay bong tróc”.

Mỗi tấm gỗ trước khi đóng thành kiện giao cho khách hàng, ông đều yêu cầu công nhân trau chuốt tỉ mỉ, soát xét kỹ càng loại bỏ sản phẩm lỗi. Nhờ chất lượng bảo đảm, giá bán hợp lý, luôn giữ chữ tín nên thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Không chỉ tiêu thụ ra nước ngoài, nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh cũng ký hợp đồng mua sản phẩm. Năm 2016, doanh thu của Công ty đạt 70 tỷ đồng. Năm nay, đơn vị cung cấp cho thị trường 20 nghìn m3 ván gỗ ép, doanh thu hơn 100 tỷ đồng (tương đương gần 5 triệu đô la), lãi khoảng 15 tỷ đồng. Doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cho 80 lao động địa phương với thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng. Ghi nhận thành tích đó, năm 2016, ông Vũ Duy Vượng là một trong 18 doanh nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”; Công ty cổ phần Xây dựng 179 được trao danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu”.

Hải Minh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...