Kết thúc bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội: Đề dài, phạm vi kiến thức rộng
Sáng 10/8, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) kiểm tra công tác thi tại Trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. Điểm thi Trường THPT Ngô Sĩ Liên có 832 thí sinh đăng ký, 36 phòng thi.
Ông Mai Văn Trinh động viên thí sinh tại điểm thi Trường THPT Ngô Sĩ Liên. |
Trò chuyện với thí sinh tại điểm thi vào lúc đầu giờ sáng, ông Mai Văn Trinh hỏi thăm sức khỏe, công tác chuẩn bị, động viên các em bình tĩnh, tự tin, cố gắng làm bài, đồng thời tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.
Kiểm tra thân nhiệt thí sinh tại điểm thi Trường THPT Yên Dũng số 1. |
Ông biểu dương Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh nói chung và cán bộ, giám thị, nhân viên tại điểm thi Trường THPT Ngô Sĩ Liên nói riêng đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng dịch như: Phun thuốc khử trùng, bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn, tăng cường nhân viên y tế trực đo thân nhiệt cho thí sinh.
Bố trí phòng thi thoáng mát, bảo đảm giãn cách; cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh nghiêm túc thực hiện quy định đeo khẩu trang.
Cục trưởng Mai Văn Chinh nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT mang tính quốc gia, rất nhiều trường đại học lấy kết quả để tuyển sinh nên cả xã hội quan tâm, giám sát. Vì thế mỗi cán bộ thi cần làm đúng chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Trước các tình huống phát sinh, các thầy cô cần bình tĩnh xử lý theo nguyên tắc đúng quy chế, bảo đảm công bằng cho thí sinh.
Em Hà Văn Chương, điểm thi Trường THPT Ngô Sĩ Liên bị gãy chân trước đó nên được thanh niên tình nguyện hỗ trợ vào phòng thi. |
Tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có khoảng 4,6 nghìn thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học Tự nhiên.
Tổ hợp Khoa học Xã hội có hơn 14 nghìn em đăng ký thi môn Lịch sử, Địa lý; riêng môn Giáo dục Công dân có hơn 11,7 nghìn thí sinh đăng ký (giảm so với hai môn trên là do những em học chương trình giáo dục thường xuyên bậc THPT không phải dự thi môn này).
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lạng Giang số 1 kết thúc bài thi tổ hợp. |
Trong khi chờ con tại điểm thi Trường THPT Sơn Động số 1, chị Nông Thị Mai, xã Vân Sơn chia sẻ: "Đợt thi diễn ra đúng lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song tôi động viên cháu không quá lo lắng, bình tĩnh làm bài thi đạt kết quả tốt nhất. Qua 3 buổi thi thấy cháu làm bài khá tốt nên tôi cũng yên tâm".
Giáo viên hỏi thăm kết quả làm bài của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Yên Thế. |
Sau thời gian làm bài, nhiều thí sinh ra khỏi khu vực thi đánh giá đề sát chương trình học, không có câu hỏi quá khó. Tuy nhiên, các đề khá dài, phạm vi kiến thức rộng nên các em khó đạt điểm cao.
Tại điểm thi Trường THPT Lạng Giang số 1, em Nguyễn Thị Nhu nhận xét đề thi môn Lịch sử khó, các câu hỏi đều về lịch sử Việt Nam ở nhiều giai đoạn nên bao hàm kiến thức rộng. Em làm hết bài song dự kiến chỉ đạt khoảng 5-6 điểm.
Phụ huynh động viên con trước giờ vào phòng thi. |
Thí sinh Nguyễn Quang Huy, điểm thi Trường THPT Chuyên Bắc Giang chia sẻ đề môn Sinh học dài, phần khó rơi vào những câu bài tập xác định kiểu gen quần thể. Đề môn Hoá học có phần bài tập yêu cầu thí sinh dựa trên công thức hóa học để lý giải những hiện tượng mới.
Nhận xét về đề môn Địa lý, cô Trần Thị Nga, giáo viên Trường THPT Lục Nam cho biết: Đề phân hóa các mức nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Thí sinh được mang Atlat vào phòng thi nên các em có thể đạt điểm trung bình, hoàn thành mục tiêu tốt nghiệp; 10 câu hỏi cuối độ khó tăng dần phù hợp với học sinh thi lấy kết quả tuyển sinh đại học.
Tổng hợp cuối buổi thi, toàn tỉnh vắng 68 lượt thí sinh. Chiều nay (10/8), kỳ thi tiếp tục với môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.
Nhóm PV-CTV
Ý kiến bạn đọc (0)