Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 34 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục >> Kỳ thi THPT quốc gia - Xét tuyển ĐH và CĐ 2018
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Áo xanh đồng hành cùng mùa thi

(BGĐT) - Khi cánh phượng đỏ thắp lên nơi sân trường, góc phố cũng là lúc học sinh cuối cấp bước vào kỳ thi quan trọng. Mùa thi đến, những “chiến sĩ” áo xanh tình nguyện luôn túc trực , sẵn sàng tiếp sức, hỗ trợ thí sinh.

{keywords}

Thanh niên tình nguyện tư vấn hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 tại Trường THPT Lục Ngạn số 1. Ảnh: Vũ Hải

Trao nhận yêu thương

Trải qua mỗi mùa thi, màu áo xanh tình nguyện luôn để lại ấn tượng đẹp với các thí sinh, phụ huynh. Dưới cái nắng như đổ lửa hay cơn mưa mùa hè tầm tã, những thanh niên tình nguyện (TNTN) vẫn luôn có mặt tại các điểm thi, nẻo đường. Nụ cười rạng rỡ của những “chiến sĩ” áo xanh phần nào khích lệ tinh thần các thí sinh, gạt đi sự căng thẳng, mệt mỏi trước giờ thi.

Trong hai ngày 5 và 6-6 diễn ra kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019, hình ảnh tình nguyện viên áo xanh cõng thí sinh vào phòng thi đầy xúc động, gây ấn tượng với nhiều người dân, phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Ngô Sĩ Liên. Vào ngày thi đầu tiên, thí sinh Trần Văn Đạt, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) đến từ sớm nhưng do trước đó Đạt bị gãy chân nên phải chống nạng, đi lại khó khăn. Thấy vậy, hai đoàn viên Đỗ Đăng Ninh và Bùi Việt Tùng thay nhau cõng Đạt lên phòng thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm nay, các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh thành lập 42 đội thanh niên tình nguyện, mỗi đội có 30 đến 35 thành viên. Các tình nguyện viên phát nước miễn phí, hỗ trợ thí sinh, người nhà khi có tình huống phát sinh; cùng với lực lượng công an phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông.

Theo bạn Ngô Thị Ngọc Ánh, Đội trưởng Đội Thanh niên xung kích phụ trách chương trình Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Sĩ Liên, đội huy động 36 tình nguyện viên sẵn sàng xe đạp điện, mũ, ô, áo mưa, rèn luyện sức khỏe để kịp thời hỗ trợ gia đình, thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10 và thi THPT quốc gia. Nhà trường bố trí 4 phòng, tại đó Đội cử 3 bạn/phòng giữ đồ dùng cho thí sinh. Ngoài cổng trường, các tình nguyện viên bố trí nước lọc miễn phí phục vụ thí sinh, người nhà. Hơn 10 bạn khác phối hợp với lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Được biết, kỳ thi vào lớp 10 THPT vừa qua, toàn tỉnh thành lập 35 đội Tiếp sức mùa thi với hơn 1,4 nghìn đoàn viên thanh niên tham gia. Tại huyện Yên Dũng, các đoàn trường phối hợp với chặt chẽ với một số đoàn xã, thị trấn đóng trên địa bàn. Đoàn Trường THPT Yên Dũng số 3 huy động 60 tình nguyện viên vận động được hơn 3 nghìn chai nước lọc, 2 nghìn chiếc quạt giấy, mũ tai bèo phát tặng thí sinh và người thân. 

Anh Phan Văn Giang, Bí thư Huyện đoàn Yên Dũng cho hay, do các điểm thi đều gần đường quốc lộ, tỉnh lộ, vì vậy các cơ sở đoàn phối hợp với lực lượng công an chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn giao thông, phân luồng tránh ùn tắc gây ảnh hưởng đến việc đi lại. Kết thúc kỳ thi vào lớp 10, tại các điểm thi không xảy ra ùn tắc, thí sinh đến dự thi thuận lợi.

{keywords}

Tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang) chúc mừng thí sinh hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019.

Sẵn sàng tiếp sức

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 25 đến 27-6. Trước đó, ngày 24-6, thí sinh sẽ tập trung để làm thủ tục dự thi. Từ cuối tháng Năm đến nay, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sớm triển khai kế hoạch tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi. Mỗi trường đều có những công việc cụ thể để hỗ trợ tích cực cho thí sinh như: Tập huấn kỹ năng hướng dẫn, tư vấn thí sinh; dọn dẹp, vệ sinh phòng thi; vận động nước uống, quạt mát tặng thí sinh và người nhà trong những ngày diễn ra kỳ thi. 

Tại điểm thi Trường THPT Hiệp Hòa số 3, Đoàn trường duy trì đội tình nguyện gồm 29 thành viên chính thức. Các tình nguyện viên này được hướng dẫn kỹ năng chào hỏi, ứng xử, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực cổng trường. Bố trí một số phòng thi để thí sinh nghỉ lại buổi trưa; khảo sát giá cả, chất lượng các cửa hàng kinh doanh cơm trưa để giới thiệu cho thí sinh và người nhà.

Năm nay, điểm thi Trường THPT Sơn Động số 2 là nơi tập trung của gần 300 học sinh của hai trường: THPT Sơn Động số 2 và số 3. Nhà ở xã Thanh Luận, cách điểm thi hơn 20 km, sau khi cân nhắc, em Vũ Đình Viên, Trường THPT Sơn Động số 3 đăng ký ở lại ký túc xá. Đường giao thông xuống cấp, đi lại khó khăn, mất nhiều thời gian di chuyển nên ở lại điểm thi là lựa chọn hợp lý của Viên và gần 100 thí sinh khác. 

Để hỗ trợ các em, Bí thư Đoàn trường Phí Thanh Cảnh tham mưu với Ban Giám hiệu bố trí 12 phòng ký túc cho thí sinh nhà xa, có nhu cầu ở lại trường trong những ngày diễn ra kỳ thi. Đội Thanh niên tình nguyện của nhà trường tổ chức dọn dẹp, sửa sang các phòng sạch sẽ, thoáng mát đón thí sinh.

Nằm trên trục quốc lộ 37, tuyến đường lưu thông chính của nhiều công nhân thuộc các làm việc tại các khu công nghiệp Đình Trám, Vân Trung, vì vậy cổng Trường THPT Việt Yên số 2 thường xuyên xảy ra ùn tắc vào sáng sớm và chiều muộn. Nhằm giảm thiểu ùn tắc, đội TNTN, Công an huyện phối hợp với đoàn viên thanh niên các xã: Bích Sơn, Tự Lạn, Thượng Lan, Việt Tiến, Hương Mai và thị trấn Bích Động lên kế hoạch bảo đảm an toàn dọc tuyến đường cũng như cổng trường. Đại diện Đoàn trường cho biết, dự kiến trong thời gian diễn ra kỳ thi, mỗi ngày sẽ có khoảng 20 đoàn viên thanh niên, chiến sĩ công an tham gia phân luồng giao thông.

Chị Đào Thị Hường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn nói: “Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn duy trì hiệu quả hoạt động tình nguyện tại chỗ, nguồn lực của đoàn địa phương nơi có điểm thi”.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...