Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

“Truyền lửa” tình yêu âm nhạc cho học sinh

Cập nhật: 09:55 ngày 21/04/2023
(BGĐT) - Yêu nghề mến trẻ, gần 13 năm qua, thầy giáo Nịnh Văn Nguyên (SN 1988), dân tộc Sán Chí, giáo viên Trường THCS Giáo Liêm đã truyền tình yêu âm nhạc cho học sinh vùng cao. Từ sự dẫn dắt của thầy, nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi do tỉnh, huyện tổ chức.

Sinh ra, lớn lên tại vùng đất thiêng Tây Yên Tử, Nịnh Văn Nguyên sớm được hun đúc, nuôi dưỡng niềm đam mê với nghệ thuật, nhất là ca hát. Thời còn là học sinh, Nguyên là “hạt nhân” của các phong trào văn hóa, văn nghệ.

{keywords}

Thầy giáo Nịnh Văn Nguyên hướng dẫn em Lý Hà My luyện âm.

Năm 2010, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc (Thái Nguyên) chuyên ngành sư phạm âm nhạc, thầy Nguyên được tuyển dụng và giảng dạy tại Trường THCS Giáo Liêm đến nay. Với sở trường sáng tác, cảm nhạc và các kiến thức về nhạc lý, thầy Nguyên luôn có sáng kiến mới, tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường đưa ra những cải tiến trong giáo dục. 

Năm học 2021-2022, thầy đưa ra sáng kiến lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong môn âm nhạc, mang lại hiệu quả. “Khi lồng ghép, nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh tưởng như khô khan lại được các em đón nhận tích cực”, thầy Nguyên tâm sự.

Theo thầy Nguyên, giúp học sinh hát đúng, giáo viên phải tích cực nghiên cứu, tự học hỏi để hướng dẫn những kỹ năng cơ bản khi bắt đầu học hát và làm quen với âm nhạc, tạo sự hứng thú. Để ươm mầm tài năng âm nhạc cho học sinh vùng cao, năm 2018, thầy Nguyên thành lập Câu lạc bộ Sơn Động MUSIC với sự tham gia của 30 em ở nhiều lứa tuổi. 

Dưới sự dẫn dắt của thầy, nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi, liên hoan do tỉnh, huyện, ngành giáo dục tổ chức. Đơn cử, em Lý Hà My, Trường THCS Yên Định đoạt giải Á quân “Tìm kiếm tài năng nhí” năm 2022 do Nhà văn hóa thiếu nhi thuộc Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức với ca khúc “Ngôi trường của em” do thầy Nguyên sáng tác. 

Ngoài ra, thầy Nguyên còn sáng tác, phổ nhạc, thu âm, dựng MV nhiều ca khúc như: Nhớ về Khe Rỗ, Mái trường vùng cao, Ngôi trường của em, Mùa xuân xuống hội, Sơn Động yêu thương. Mỗi giai điệu được thầy và trò thể hiện khắc họa bằng âm nhạc với tình yêu quê hương.

Với thành tích đạt được, nhiều năm liền thầy Nịnh Văn Nguyên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện; được nhận nhiều bằng khen, giấy khen.

Bài, ảnh: Xuân Thoả

Thầy giáo Nguyễn Văn Chuyên: Truyền lửa đam mê cho học trò miền núi
(BGĐT) - Hơn 16 năm cần mẫn “lái đò”, thầy giáo Nguyễn Văn Chuyên (SN 1984), giáo viên Trường THPT Yên Thế đã dìu dắt bao thế hệ học trò miền núi trưởng thành. Đặc biệt, qua mỗi kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đồng nghiệp cùng giảng dạy bộ môn Hóa học ở các trường THPT đều khâm phục trước thành tích của đội tuyển Trường THPT Yên Thế do thầy Chuyên phụ trách. 
Nghị lực phi thường của thầy giáo thương binh
(BGĐT) - Nhiều mảnh đạn găm vào nửa đầu bên phải và bàn tay trái nhưng thương binh Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1952), thôn Núm, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) đã vượt lên thương tật, miệt mài truyền lửa cho bao thế hệ học trò. 
Thầy giáo Việt và hành trình 10 năm gieo chữ trên đất Lào
Bằng lòng yêu nghề và nhiệt huyết tuổi trẻ, hơn 10 năm qua, thầy giáo Trương Văn Phương đã hết mình với nhiệm vụ dạy tiếng Việt trên đất Lào cho các thế hệ con em Việt kiều và học sinh nước bạn.
Nghị lực của cô giáo dạy Toán bị cưa chân
Trước khi trở thành thạc sĩ Toán học, người truyền cảm hứng với nhiều hoạt động thiện nguyện, cô giáo Minh Tâm từng thu mình lại trước những lời xì xào vì bị cưa một bên chân.
Cô giáo Bắc Giang giành giải Nhất cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo Bác
(BGĐT) - Ngày 28/12, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...