Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việt Nam tăng 6 bậc, xếp hạng 59 thế giới về giáo dục

Cập nhật: 21:01 ngày 06/05/2022
Năm 2021, Việt Nam giữ vị trí 59 trong bảng xếp hạng quốc gia tốt nhất về giáo dục, theo US News and World Report (Mỹ).
{keywords}

Lễ khai giảng tại trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, TP HCM. 

Bảng xếp hạng quốc gia tốt nhất về giáo dục 2021 (Best Countries for Education) được US News and World Report công bố cuối tháng 4, dựa trên khảo sát toàn cầu về ba tiêu chí: Có hệ thống giáo dục công phát triển tốt; người dân có cân nhắc học đại học trong nước không; quốc gia đó có cung cấp nền giáo dục hàng đầu không.

Với vị trí 59, Việt Nam tăng 6 bậc so với năm 2020. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, việc một được tổ chức quốc tế công nhận và xếp hạng là chuyển biến tích cực của ngành giáo dục Việt Nam.

Trong khu vực Đông Nam Á, năm quốc gia có thứ hạng cao hơn Việt Nam gồm Singapore (hạng 21), Malaysia (38), Thái Lan (46), Indonesia (54), Philippines (55). Campuchia ở vị trí thứ 75, Myanmar thứ 76, còn Lào, Brunei và Timor Leste không góp mặt.

Năm vị trí đầu tiên lần lượt là Mỹ, Anh, Đức, Canada và Pháp. Chỉ Đức và Canada đảo thứ hạng cho nhau, ba vị trí còn lại giữ nguyên như năm 2020. Nhật Bản là quốc gia châu Á giữ thứ hạng cao nhất - 7, tăng bốn bậc so với năm ngoái, sau đó là Hàn Quốc - hạng 19.

Bình chọn quốc gia tốt nhất về giáo dục 2021 xếp hạng 78 nước, là một nhánh của bảng Quốc gia tốt nhất (Best Countries), được US News and Word Report khảo sát và đánh giá.

78 quốc gia của Best Countries phải thuộc top 100-150 của bốn danh sách liên quan tới: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP); Vốn đầu tư nước ngoài; Doanh thu du lịch quốc tế; Chỉ số phát triển con người của Liên Hợp Quốc. Dữ liệu được khảo sát vào năm 2018 và 2019, lấy từ báo cáo của Ngân hàng thế giới.

Để xếp hạng các quốc gia trong bảng Best Coutries, US News chấm điểm dựa trên 76 thuộc tính, chia thành các nhóm với tỷ lệ điểm khác nhau. Trong danh sách Best Countries 2021, Việt Nam đứng hạng 40, sau ba quốc gia Đông Nam Á là Singapore (14), Thái Lan (28) và Malaysia (38).

US News and World Report là một tổ chức kỹ thuật số đa phương tiện của Mỹ, thường khảo sát và cho ra đời các báo cáo, bảng xếp hạng trong các lĩnh vực Giáo dục, Sức khỏe, Tài chính, Du lịch, Xe, Tin tức và Đánh giá.

Tiếp tục học tập và làm theo Bác, xây dựng phong cách người CAND vì nhân dân phục vụ
(BGĐT) - Ngày 6/5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Quy định lấy ý kiến nhân dân đối với CAND và sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Phóng hỏa đốt tiệm Internet
Nam thanh niên vào tiệm Internet ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) trong lúc có nhiều người bên trong rồi cầm can xăng mang theo đổ xuống sàn, châm lửa đốt.
Giấu gia đình tự nuôi rắn, bé trai nguy hiểm tính mạng vì bị rắn cắn
Khoa Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho bé trai 13 tuổi ở Hà Nội bị rắn độc cắn nguy hiểm tới tính mạng. Cháu bị cắn bởi con rắn lục đuôi đỏ do chính mình đặt mua trên mạng về làm thú cưng.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...