Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trường THCS thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Cập nhật: 14:02 ngày 20/11/2020
(BGĐT) - Ngày 20/11, Trường THCS thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Đến dự và chúc mừng nhà trường có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Hiệp Hòa cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường qua các thời kỳ.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THCS thị trấn Thắng.

Hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS thị trấn Thắng đạt nhiều thành tích trong việc dạy và học. Năm học 2019 - 2020, trường có 22 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, 14 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. Trong năm học, qua các kỳ thi, các em học sinh nhà trường đạt được 2 giải quốc gia, 31 giải cấp tỉnh, 350 giải cấp huyện. Thi tuyển sinh vào lớp 10, bình quân các em đạt 7,43 điểm, xếp thứ nhất toàn huyện và thứ hai trong tỉnh; có 7 học sinh được tuyển thẳng vào Trường Chuyên Bắc Giang.

{keywords}

Thay mặt Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thịnh tặng hoa và quà cho Trường THCS thị trấn Thắng.

Với những kết quả đó, Trường THCS thị trấn Thắng được UBND tỉnh Bắc Giang tặng Cờ thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.

Chúc mừng tập thể nhà trường, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh ghi nhận, biểu dương thành tích của thầy, trò nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta khẳng định chủ trương nhất quán ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo, coi đó là một trong những quốc sách hàng đầu để xây dựng và phát triển đất nước. 

Đất nước đang bước vào quá trình hội nhập mạnh mẽ, đòi hỏi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, đặt ra nhiều thách thức trong công tác đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục tỉnh Bắc Giang nói chung và Trường THCS thị trấn Thắng nói riêng.

{keywords}

Một tiết mục văn nghệ của cô và trò Trường THCS thị trấn Thắng.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao quý trong sự nghiệp trồng người, đồng chí Phạm Văn Thịnh đề nghị đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bên cạnh đó, nhà trường đổi mới công tác quản lý, tăng cường kỷ cương nề nếp; có nhiều hình thức, giải pháp phù hợp để bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, nâng chất lượng đội ngũ giáo viên một cách toàn diện. 

Đồng chí cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh trao Cờ Thi đua của Chính phủ; tặng hoa và quà của Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh (chiếc tivi 65 inch) cho Trường THCS thị trấn Thắng.

Anh Việt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại thị trấn Nếnh (Việt Yên)
(BGĐT) - Sáng 20/11, tại Trường THCS Hoàng Ninh, Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ thị trấn Nếnh (Việt Yên) tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khánh thành Trường THCS Hoàng Ninh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Việt Yên  đến dự và chúc mừng các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Tiểu học Dĩnh Kế
(BGĐT) - Sáng 20/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Trường Tiểu học Dĩnh Kế (TP Bắc Giang). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Bắc Giang.
Bắc Giang: Sôi nổi hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
(BGĐT) - Thiết thực chào mừng 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982- 2020), những ngày này các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi. 
Bắc Giang có hai nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2020
(BGĐT) - Tại lễ tôn vinh danh hiệu "Nhà giáo tiêu biểu năm 2020” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức trong hai ngày 14 và 15/11, tỉnh Bắc Giang có 2 nhà giáo là cô Hoàng Thị Hạnh (SN 1971), Hiệu trưởng Trường THPT Yên Thế và cô Chu Thị Mai, giáo viên Trường THCS thị trấn Vôi (Lạng Giang). 
Lãnh đạo Huyện ủy Việt Yên chúc mừng các thầy, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam
(BGĐT) - Sáng 20-11, xã Quang Châu (Việt Yên) tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 (1982 - 2019). Đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đến dự buổi lễ và chúc mừng các thầy cô. 
 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...