Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hải Phòng thông tin về vụ Hiệu phó bắt học sinh tự vả vào mặt 10 cái

Cập nhật: 13:52 ngày 21/02/2020
Sáng 21-2, lãnh đạo huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, UBND huyện sau thời gian xác minh đã có báo cáo chính thức gửi UBND TP Hải Phòng về vụ việc Hiệu phó Trường THCS Đồng Thái có hành vi phản giáo dục là bắt học sinh tự vả vào mặt 10 cái.

Theo đó, sau khi nhận được thông tin báo đăng và chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, lãnh đạo huyện An Dương đã chỉ đạo Phòng Giáo dục huyện, Phòng Nội vụ và xã Đồng Thái xác minh việc cô Đỗ Thị Hường – Hiệu phó Trường THCS Đồng Thái (huyện An Dương) có hành vi bắt học sinh Đ.Đ.Đ (học sinh lớp 8B) tự vả 10 cái vào mặt.

{keywords}

Việc cô Hiệu phó Trường THCS Đồng Thái huyện An Dương bắt học sinh tự vả vào mặt 10 cái là đúng sự thật.

Theo kết quả xác minh từ cô giáo chủ nhiệm lớp 8B, các học sinh, huyện An Dương xác định việc cô Hiệu phó Đỗ Thị Hường đã yêu cầu em Đ.Đ.Đ tự tát vào mặt mình 10 cái vì em này ngủ gục trong giờ học tiếng Anh là đúng như báo chí phản ánh.

Ngoài ra, vào ngày 9-1, cô Đỗ Thị Hường còn bắt học sinh Đ.T.P.U tự tát vào mặt mình 10 cái trước các giáo viên đang họp Hội đồng sư phạm nhà trường là đúng sự thật. Cụ thể, cô Hường thấy em U có hành vi chửi bạn, nên đã yêu cầu em U lên phòng họp Hội đồng sư phạm. Học sinh U đứng cạnh rèm cửa phòng họp Hội đồng, cô Hường yêu cầu em U “tự xử lý” nhằm “giáo dục học sinh rút kinh nghiệm và khắc phục lỗi”, sau đó em U dùng tay tự tát vào má của mình. Sự việc có sự chứng kiến của gần chục giáo viên có mặt tại phòng họp.

Về thông tin cô Đỗ Thị Hường phát hiện em T.T.M.P lớp 8D đang ngủ gục xuống bàn nên đã yêu cầu bạn bên cạnh tát vào mặt em này, theo xác minh, việc em P ngủ gật trong giờ học môn lịch sử là có, nhưng lúc đó cô Hường nói bạn bên cạnh “lay em dậy’, chứ không có việc cô Hường bảo học sinh bên cạnh tát em P.

Thông tin cô Hường thấy học sinh đi dép lê đến trường sẽ cầm kéo cắt dép và cho học sinh đi chân đất về nhà là không đúng, vì cô Hường chỉ “thu dép của một số học sinh”, sau đó trả lại cho các em. Nếu học sinh vi phạm nhiều lần, cô Hường sẽ thu lại để ở phòng chờ giáo viên với mục đích “nhằm giúp học sinh thực hiện đúng nội quy nhà trường”.

Theo UBND huyện An Dương, các nội dung báo chí phản ánh về cô Hiệu phó Trường THCS Đồng Thái là đúng và khẳng định, hành vi của cô Đỗ Thị Hường là vi phạm đạo đức nhà giáo và các quy định về công tác quản lý giáo dục đối với học sinh trong nhà trường, làm ảnh hưởng tới dư luận, nhân dân, giáo viên và học sinh. Cùng với đó, tập thể Ban Giám hiệu, Hội đồng sư phạm, Ban Chấp hành Công đoàn và một số giáo viên Trường THCS Đồng Thái đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, thực hiện Điều lệ và đạo đức nhà giáo.

UBND huyện An Dương đã chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể xã, thôn tổ chức động viên tư tưởng gia đình các học sinh và các bậc phụ huynh cũng như tập thể giáo viên, học sinh, nhà trường; thực hiện việc phát ngôn, cung cấp thông tin, không để ảnh hưởng đến dư luận, cuộc sống người dân và tâm lý của thầy cô giáo và các em học sinh.

Huyện cũng giao Phòng Nội vụ chủ trì, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm của tập thể và cá nhân liên quan thuộc Trường THCS Đồng Thái, đề xuất hình thức kỷ luật cụ thể.

Yêu cầu Ban Giám hiệu, Hội đồng sư phạm, Ban chấp hành công đoàn nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc quản lý, thực hiện quy chế, nội quy của nhà trường trong việc giáo dục và đào tạo học sinh; Yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan, các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác quản lý học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo.

TP Hồ Chí Minh kiến nghị cho học sinh của TP và cả nước nghỉ hết tháng 3
UBND TP Hồ Chí Minh (HCM) kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020.
Đình chỉ công tác, buộc thôi việc với giáo viên dạy thêm trong dịp nghỉ tránh dịch
TP Thanh Hóa vừa ra văn bản về việc nghiêm túc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm, trong đó có nội dung đình chỉ công tác hoặc buộc thôi việc đối với giáo viên cố tình dạy thêm trong thời gian học sinh nghỉ.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...