Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ngôi nhà chung của học sinh dân tộc thiểu số Lục Nam

Cập nhật: 07:00 ngày 21/11/2019
(BGĐT) - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) Lục Nam, tỉnh Bắc Giang là ngôi nhà đặc biệt của học sinh 8 dân tộc anh em, với nhiều hoàn cảnh khác nhau cùng học tập. 

Trường PTDTNT Lục Nam (thị trấn Đồi Ngô) được thành lập năm 1995. Mỗi năm có hàng trăm học sinh đồng bào các dân tộc thiểu số như: Nùng, Tày, Dao, Sán Dìu, Cao Lan… đến lưu trú, học tập. 

{keywords}

Cô giáo Nguyễn Thị Đào, Trường PTDTNT Lục Nam hướng dẫn học sinh sắp xếp phòng nghỉ gọn gàng.

Cô Bùi Thị Nga, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2019-2020, nhà trường có 8 lớp với 231 học sinh đến từ 80 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Trong đó nhiều nhất là dân tộc Dao 64 em, Tày 56 em, Nùng 50 em... Khi đến với ngôi trường này các em mới 11, 12 tuổi, lại phải sống xa gia đình nên thời gian đầu thường bỡ ngỡ, nhớ gia đình. Một số trò vùng đặc biệt khó khăn, sống khép mình, thường giao tiếp bằng tiếng dân tộc nên giáo viên gặp khó khăn trong giảng dạy, nắm bắt tâm tư các em.

Ban Giám hiệu nhà trường đã phân công các giáo viên chủ nhiệm kiêm công tác quản sinh quan tâm, giúp đỡ các em ngay từ khi nhập học. “Mỗi dân tộc có những nét văn hóa, phong tục khác nhau nên việc giúp các em hòa nhập, học tập rất cần thiết”, cô Nga nói.

Không giống như nhiều ngôi trường khác, tại Trường PTDTNT Lục Nam, ngoài giảng dạy kiến thức, một trong những mục tiêu quan trọng không kém là trau dồi, phát triển kỹ năng sống, tự lập và hòa nhập cho học sinh. Mỗi phòng ở nội trú có 10 em. Giáo viên dạy các em từ những điều nhỏ nhất như giờ ăn, giấc ngủ, giặt quần áo đến vệ sinh cá nhân… 

“Vì học sinh ở đây có nhiều lứa tuổi nên việc nắm bắt tâm lý các em rất quan trọng. Ngoài giờ lên lớp, tối nào các thầy, cô giáo cũng thay phiên nhau ở lại để cùng kèm cặp với các em trong ăn uống, sinh hoạt và học tập hằng ngày”, cô giáo Nguyễn Thị Đào, chủ nhiệm lớp 8A chia sẻ. 

Mỗi tháng một lần, nhà trường lại tổ chức hoạt động ngoại khóa với nhiều chủ đề như: Hướng dẫn nội quy phòng ở và vệ sinh cá nhân; giáo dục giới tính; biểu diễn văn nghệ… Các lớp trồng và chăm sóc vườn cây xanh, chung tay xây dựng trường lớp sạch, đẹp... 

Em Vi Văn Học, lớp 6A, dân tộc Tày, xã Bảo Sơn chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên em học tại trường, em rất nhớ nhà. Nhưng thầy, cô giáo thường xuyên động viên, hướng dẫn tận tình nên em đã dần quen với cuộc sống nội trú”.

Bằng tình yêu thương và trách nhiệm của cán bộ giáo viên, từ mái Trường PTDTNT Lục Nam nhiều em được chắp cánh ước mơ vươn cao, đang học đại học, cao đẳng hoặc công tác ở mọi miền Tổ quốc. Phát huy truyền thống đó, thầy và trò nơi đây không ngừng thi đua và đạt được thành tích ấn tượng. Nhiều năm qua, trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Năm học 2018-2019, Trường PTDTNT Lục Nam được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; học sinh dành hàng chục giải văn hóa và thể thao cấp tỉnh, cấp huyện.

Người thầy của học trò dân tộc thiểu số
(BGĐT) - Năm 2009, thầy Bùi Thanh Tuấn (SN 1986) nhận công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Giảng dạy bộ môn Thể dục - Sinh học, thầy nhận thấy nhiều học sinh e ngại, xấu hổ không dám tham gia tập luyện, để khắc phục, thầy luôn tìm cách đổi mới phương pháp nhằm thu hút các em tham gia.
Thủ tướng dự lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” năm 2019
Tối 18-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (khu du lịch Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" và khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” năm 2019.
Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Chiều 18-11, với 89,44% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo đó, xác định đến năm 2025, phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng hơn hai lần so với năm 2020; đến năm 2030 bằng 1/2 bình quân chung của cả nước.
Thôn Đồng Quán, xã Bố Hạ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
(BGĐT) - Nhân Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930 -2019), chiều ngày 17-11, ông Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Quán, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế (Bắc Giang). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên, Hà Nội
Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18-11 (1930 -2019), sáng 17-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chung vui với nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo TP Hà Nội.
Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2019: Tuyên dương 63 giáo viên vùng dân tộc thiểu số
Tối 16-11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long tổ chức Lễ tuyên dương "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2019.
Thầy giáo Bùi Thanh Tuấn (Bắc Giang) được tuyên dương giáo viên tiêu biểu vì học sinh dân tộc thiểu số
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (1982-2019), ngày 15 và 16 - 11, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, tôn vinh 63 giáo viên tiêu biểu dạy học sinh dân tộc thiểu số. 

Khôi Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...