Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sách Toán của Việt Nam được Malaysia mua bản quyền

Cập nhật: 14:39 ngày 09/10/2019
Bộ sách “Em thích giỏi Toán” của nhà giáo Phạm Đình Thực, hoạ sĩ minh hoạ Bùi Tuấn Linh đã được nhà xuất bản Pelangi (Malaysia) mua bản quyền và phát hành ở thị trường 4 nước Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonessia.

Tại Hội sách Hà Nội 2019 với chủ đề "Hà Nội - Thành phố vì Hoà bình", lần đầu tiên một nhà xuất bản nước ngoài mang đến trưng bày 7 cuốn sách toán bằng tiếng Anh mà họ mua bản quyền của Việt Nam.

Bộ sách được “xuất khẩu” là 7 cuốn “Em thích giỏi toán” (2 cuốn mầm non và 5 cuốn tiểu học từ lớp 1 tới lớp 5) của nhà giáo Phạm Đình Thực, hoạ sĩ minh hoạ Bùi Tuấn Linh cùng nhóm dịch, thiết kế của Công ty Văn hóa giáo dục Long Minh. Còn đối tác mua bản quyền bộ sách này là Nhà xuất bản Pelangi của Malaysia. Bộ sách sẽ để được bán ở 4 thị trường sách lớn của ASEAN bao gồm Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonessia.

{keywords}

Bộ sách “Em thích giỏi Toán” được xuất khẩu sang Malaysia.

Ông Đỗ Hoàng Sơn – Giám đốc Công ty Văn hóa giáo dục Long Minh - cho biết, việc bán được bản quyền của bộ sách “Em thích giỏi Toán” sang Malaysia một phần nhờ vào thành tựu của giáo dục Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Những năm gần đây, nhiều học sinh của Việt Nam đoạt giải Toán quốc tế, đoàn Việt Nam tham dự Olympic Toán học thường đứng trong top 10 thế giới. Tại cuộc thi khoa học kỹ thuật Việt Nam cũng có giải cao.

“Vì điều này, phía đối tác rất tò mò xem chúng ta học và dạy toán thế nào để có được thành tích đó. Ngoài ra, tác giả của bộ sách là Phạm Đình Thực, một nhà giáo nổi tiếng. Điểm quan trọng là bộ sách có thiết kế hiện đại với hình thẻ quạt, hình vẽ sinh động, hướng đến mục tiêu xuất khẩu rõ ràng chứ không chỉ để phát hành trong nước”- ông Sơn cho biết.

“Em thích giỏi toán” không chỉ dừng ở nội dung các bài toán hay, được các tác giả chọn lọc kỹ càng mà còn có hình thức chuyển tải thú vị. Để trẻ nhỏ không bị căng thẳng và áp lực trước những bài tập hóc búa, sách đã được thiết kế theo hình thức các tấm thẻ xòe quạt thông minh của bộ sách "Nhà thông thái" đã bán 50 triệu bản, được ưa chuộng số một tại Pháp và Mỹ.

Trước khi được “xuất khẩu” sang Malaysia, “Em thích giỏi Toán” cũng được đối tác đến từ Liên bang Nga mua bản quyền. Cụ thể, Nhà xuất bản Clever Media (Liên bang Nga) đã ký hợp đồng mua bản quyền 3 cuốn sách Toán trong bộ “Em thích giỏi Toán” để xuất bản 4.000 bản tại Nga.

Thêm 9 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đưa ra danh sách các đơn vị phải dừng việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ Ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin.
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Yên Thế: “Công viên xanh” của ngành giáo dục
(BGĐT) - Không chỉ làm tốt công tác nuôi dưỡng, đào tạo học sinh dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn, những năm gần đây, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Yên Thế (Bắc Giang) còn chú trọng thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn học sinh tích cực tham gia xây dựng trường, lớp xanh-sạch-đẹp.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...