Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Các thí sinh điểm cao của Hòa Bình đang ở đâu?

Cập nhật: 09:21 ngày 14/03/2019
TP - Tháng 8-2018, khi các trường công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển, một điều khiến dư luận bất ngờ là rất nhiều thí sinh thi đạt điểm cao đỗ vào các trường công an, quân đội đến từ Hòa Bình và Sơn La - hai điểm nóng gian lận thi cử.

Cụ thể, tại Học viện An ninh nhân dân, có 14 thí sinh đến từ Hòa Bình và 10 thí sinh từ Sơn La. Như vậy, chỉ tính riêng hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình đã có 24 thí sinh trúng tuyển trong tổng số 220 chỉ tiêu vào trường. Không những thế, thí sinh ở những địa phương này đều có số điểm rất cao. Ví dụ, khối C03, 2 thủ khoa của Học viện An ninh nhân dân ở cả 2 đối tượng nam và nữ, 1 thí sinh khối D01 đạt 28,35 điểm cũng đều là thí sinh của Hòa Bình. Về tổng điểm 3 môn thi cao (không có điểm cộng), danh sách có tên của hai thí sinh ở Sơn La dự thi khối C03 và D01.

{keywords}
Bảo đảm nghiêm túc trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 là vấn đề được dư luận quan tâm.

Ở khối trường quân sự, thí sinh đạt điểm cao ở Hòa Bình cũng không hiếm. Thủ khoa, Á khoa Học viện Hậu cần hệ quân sự đều là thí sinh ở cụm thi Hòa Bình. Đó là thí sinh Đỗ Trung Giang, khối A00, có số điểm là 28,70 (Toán 9,20; Vật lý 9,75 và Hóa học 9,00) và thí sinh Nguyễn Hà Hải Đăng, khối A00 với số điểm là 28,25 (Toán 9,00; Vật lý 9,25 và Hóa học là 9,25).

Thủ khoa toàn trường, đồng thời là thủ khoa khối A của Trường Sĩ quan Lục quân 1 là một thí sinh đến từ Hòa Bình với tổng điểm 28,2 điểm xét tuyển (trong đó Toán 9,2; Vật lý 9; Hóa học 9,25 và 0,75 điểm ưu tiên khu vực). Thủ khoa của trường Sĩ quan Pháo binh, dẫn đầu toàn trường trong cả 2 khối xét tuyển A, A1 về điểm xét tuyển là 27,65 (Toán 9,4; Vật lý 8,25; Hóa học 9,25; điểm cộng ưu tiên khu vực là 0,75). Năm 2018, thủ khoa của Trường Sĩ quan Phòng hóa là một thí sinh đến từ tỉnh Hòa Bình với điểm trúng tuyển khối A là 26,15 điểm. Học viện Khoa học quân sự tuyển 5 ngành, mỗi ngành đều có chỉ tiêu cho nam và nữ do đó sẽ có 10 thí sinh đạt điểm xét tuyển cao nhất. 3 em trong số đó đến từ miền núi phía Bắc. Cụ thể, 2 nữ sinh của Hòa Bình đạt điểm xét tuyển cao nhất ngành Ngôn ngữ Anh (26,94) và Ngôn ngữ Nga (25,84).

Cần có biện pháp răn đe “mạnh”

Theo ông Lê Viết Khuyến, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (ĐH), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thì khi trả lại điểm thật cho những thí sinh gian lận, nếu không đủ điểm trúng tuyển vào trường ĐH đang tuyển thì phải buộc thôi học. Nhưng với những thí sinh vẫn đủ điểm thì nên cho tiếp tục học nếu xác minh được các em không phải là người tham gia vào việc gian lận thi cử. Ông Khuyến cũng đề nghị cơ quan an ninh cần có những xác minh cụ thể từng trường hợp xem bản thân các thí sinh có “tiếp tay” cùng với gian lận thi cử hay không. Nếu có tham gia, dù điểm như thế nào đều phải xử lý kỷ luật, thậm chí là phải xử lý hình sự.

Trong khi đó, GS Phạm Tất Dong, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, sự việc tại Hòa Bình hay Sơn La cần phải được xử lý nghiêm, triệt để vì hiệu ứng xã hội rất xấu và kéo dài quá lâu. Chính vì vậy, GS Phạm Tất Dong đưa ra đề xuất tất cả những thí sinh có bài thi khi chấm thẩm định có thay đổi điểm do gian lận thi cử phải bị hủy kết quả thi. Vì các thí sinh này không phải không biết tại sao mình bỗng dưng đạt điểm cao so với năng lực làm bài thi.

Tại sao trong suốt thời gian điều tra vừa qua, không có thí sinh nào lên tiếng “thú nhận” mình được “nâng điểm” mà cả 56 thí sinh được phát hiện vừa rồi đều im lặng. Và những thí sinh này đều đã 18 tuổi nên không thể nói các em không có suy nghĩ. Việc hủy kết quả thi còn là để cho các phụ huynh “biết sợ” để không “chạy điểm” cho con. GS Dong cũng cho rằng việc xử lý hình sự không chỉ đối với những cán bộ bị khởi tố vừa qua mà phụ huynh cũng phải bị xử lý.

Trường Công an sẽ hủy kết quả của thí sinh gian lận điểm thi
Các thí sinh có liên quan tới gian lận điểm thi sẽ không đủ điều kiện học trường Công an nhân dân.
 
Thí sinh bị xử lý thế nào sau kết luận gian lận thi cử tại Hoà Bình?
Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình có thí sinh được sửa để hưởng chênh lệch tới 26,45 điểm thi/3 môn. Bộ GDĐT sẽ có biện pháp xử lý đối với các thí sinh sau khi chấm thẩm định.
 
Vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: Nhận hơn nửa tỷ đồng để sửa điểm thi tốt nghiệp
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kết luận, vụ gian lận điểm thi ở tỉnh Hoà Bình, 77 thí sinh có dấu hiệu bị can thiệp nâng điểm, 140/210 bài thi của 56 thí sinh bị tẩy xoá… bị can thừa nhận hưởng lợi bất chính hơn nửa tỷ đồng từ vụ sửa điểm này. 
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 6 giải pháp chống gian lận thi THPT quốc gia 2019
Chiều 21-2, ông Mai Văn Trinh, Cục Trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã trao đổi với báo chí về một số giải pháp chống gian lận thi cử THPT quốc gia năm 2019. Theo đó, có các giải pháp được đưa ra trong Dự thảo quy chế thi sắp sửa ban hành tới đây như: mã hóa bài thi trắc nghiệm, “trộn” thí sinh tự do với các đối tượng dự thi khác… 
 
Gian lận điểm thi ở Sơn La: Đã xác định những thí sinh “bị” sửa điểm
Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, cơ quan điều tra đã xác định danh tính, số báo danh thí sinh sửa điểm đang theo học tại một số trường.
 
Theo Tiền Phong
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...