Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang dành nguồn lực để toàn bộ trường học đạt chuẩn

Cập nhật: 09:51 ngày 23/08/2018
(BGĐT) - Là trung tâm của tỉnh song khoảng ba năm trở về trước, TP Bắc Giang (Bắc Giang) lại là đơn vị gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp học. Quyết tâm khắc phục tình trạng này, cấp ủy, chính quyền TP đã dành nguồn lực đầu tư, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia 100% trường, lớp học.

Gần 100 phòng học mới

“9 năm công tác tại đây, chưa năm nào các thầy cô và học trò Trường Tiểu học Tân Tiến đón năm học mới vui như năm nay”. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, Hiệu trưởng nhà trường xúc động nói. Trên diện tích mở rộng thêm 4,5 nghìn m2 của trường, công trình mới 3 tầng gồm 18 phòng học vừa hoàn thiện bật giữa không gian khu đô thị mới phía Nam TP. 

{keywords}

Trường Tiểu học Tân Tiến mới được đầu tư xây dựng 18 phòng học.

Các phòng học đang chờ lắp đặt đầy đủ bàn ghế, bảng, tủ bảo đảm kịp phục vụ năm học mới 2018-2019. Vậy là từ năm nay, nhà trường chấm dứt tình trạng học sinh phải học ở các khu lẻ như Thanh Cảm, Văn Sơn hoặc rải rác ở một số thôn như các năm trước. 

Cô Thủy cho biết thêm, do điểm trường chính chỉ có 16 phòng học xây dựng đã lâu nên năm ít có 4 lớp, năm nhiều tới 7 lớp phải học ở các khu lẻ. Lớp ở khu lẻ đều là nhà cấp 4, mái lợp tấm xi măng đã xuống cấp nên năm nào chuẩn bị năm học mới nhà trường cũng phải sửa chữa. Thời điểm này, trường có gần 1 nghìn học sinh, với 34 phòng học. 

Thầy cô và phụ huynh hoàn toàn yên tâm về điều kiện học tập của con em mình, không còn lo thiếu lớp như trước đây nữa. Ngoài đầu tư xây dựng dãy phòng học, tới đây nhà trường còn được đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, trồng cây xanh, hoàn thiện một số hạng mục phụ trợ.

Tại xã Tân Mỹ, ông Hồ Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã cho biết, năm 2016, xã hoàn thiện đưa vào sử dụng trường mầm non 10 phòng học, năm 2017 xây thêm 6 phòng cho trường tiểu học; từ nay đến cuối năm sẽ khởi công xây dựng mở rộng Trường THCS Tân Mỹ 24 phòng học, 6 phòng chức năng trên khuôn viên gần 1 ha tại thôn Mỹ Cầu với kinh phí đầu tư 28 tỷ đồng. Cơ sở vật chất hiện có và sắp xây dựng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 3 nghìn học sinh mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã.

Ở hầu khắp các phường, xã từ năm 2015 đến nay đều được đầu tư xây mới hoặc sửa chữa, bổ sung thêm phòng học. Điển hình là Trường THCS Lê Quý Đôn, công trình trọng điểm của TP xây dựng mới với 26 phòng học, nhà đa năng, khu hiệu bộ, khu nội trú và đầy đủ các công trình phụ trợ khác đảm bảo tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn quốc gia.

Riêng năm học 2018-2019, cùng với Trường Tiểu học Tân Tiến toàn TP có thêm nhiều công trình mới hoàn thành gồm: Mầm non Lê Lợi; Mầm non Đồng Sơn (giai đoạn 2); Tiểu học Đông Thành; Tiểu học Song Mai; Mầm non Song Khê; THCS Dĩnh Trì với tổng số 93 phòng học được đưa vào sử dụng.

Phấn đấu 100% trường học đạt chuẩn

{keywords}

Học sinh Trường Tiểu học Tân Mỹ ôn tập trước khi bước vào năm học mới.

Theo Phòng Tài chính - Kế hoạch TP, giai đoạn 2015-2020, TP có kế hoạch xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa 26 trường học với 278 phòng học, 27 phòng chức năng và các công trình phụ trợ cho các trường theo tiêu chuẩn quốc gia phục vụ tốt các hoạt động học tập, giúp giảm tình trạng quá tải.

Tổng diện tích mở rộng thêm dành để xây dựng trường học gần 38 nghìn m2; tổng kinh phí đầu tư xây dựng 372 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 10 tỷ đồng; ngân sách TP 337 tỷ đồng, ngân sách phường, xã 25 tỷ đồng. Thực hiện kế hoạch này, từ năm 2015 đến tháng 8-2018, TP đã hoàn thành xây dựng mới và cải tạo sửa chữa 15 trường với 161 phòng học, 11 phòng chức năng và các công trình phụ trợ; mở rộng thêm gần 28 nghìn m2 để xây dựng trường học với tổng kinh phí đã đầu tư 202 tỷ đồng. Hiện nay TP không còn phòng học tạm, học nhờ.

Được biết, từ nay đến cuối năm, toàn TP sẽ có thêm nhiều trường học được khởi công xây dựng, gồm Trường Mầm non Bắc Giang, Tiểu học Dĩnh Kế, THCS Tân Mỹ và Tiểu học Đông Thành 2 tại khu dân cư số 2. Trong đó, Trường Tiểu học Đông Thành 2 có tổng mức đầu tư 44,8 tỷ đồng từ ngân sách TP, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2019 với diện tích xây dựng 6,3 nghìn m2 gồm khối nhà 4 tầng có 27 phòng học, hành chính, quản trị; nhà đa năng, phòng hiệu bộ, bếp ăn và nhiều hạng mục phụ trợ. Các năm tiếp theo đầu tư xây dựng mới 7 công trình trường học.

Ông Mai Sơn, Chủ tịch UBND TP cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ kiên cố hóa trường lớp học, TP xác định nguồn lực chủ yếu vẫn là bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm; chỉ đạo các xã, phường duy trì tỷ lệ kiên cố trường lớp học đạt 100%; quan tâm huy động nguồn lực xã hội. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn TP đạt tỷ lệ kiên cố hóa 100% trường lớp học, 100% các trường học đạt chuẩn quốc gia.

Hơn 5 tỷ đồng mở rộng Trường Mầm non Hoa Hồng
(BGĐT) – UBND thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang triển khai xây dựng mở rộng Trường Mầm non Hoa Hồng, tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.
 
Nâng chất lượng trường chuẩn
(BGĐT) - Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 91,8% là một trong 15 chỉ tiêu phát triển KT-XH mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII đề ra. 
 

Kim Hiếu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...