Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng

Cập nhật: 14:10 ngày 27/07/2018
Liên quan đến sự việc bạo hành tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng, ngày 27-7, trao đổi thông tin với báo chí, bà Bùi Thị Diễm Thu,Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh khẳng định: Quan điểm của ngành giáo dục là không chấp nhận những hành vi bạo hành với trẻ. Xảy ra sự việc này là rất đáng tiếc. Ngành kiên quyết xử lý đến nơi đến chốn, không bao che các hành vi bạo hành trẻ.
{keywords}

 Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng. 

Thời gian qua, ngành Giáo dục thành phố đã chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo kiên quyết trong công tác quản lý, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương có biện pháp xử lý nghiêm khắc với các hành vi bạo hành trẻ. "Mới đây, vụ việc bạo hành trẻ ở cơ sở Mầm Xanh (quận 12), chính quyền địa phương cũng đã xử lý rất nghiêm minh. Vì vậy, chúng tôi mong muốn phụ huynh, khi phát hiện các vụ việc bạo hành trẻ, thông báo kịp thời tới các ngành chức năng địa phương và ngành Giáo dục để xử lý nghiêm" - bà Bùi Thị Diễm Thu bày tỏ.

Bảo mẫu tát sưng mặt bé gái 5 tuổi
Chiều 26-7, các cơ quan chức năng huyện Bình Chánh vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc bé gái 5 tuổi đang học tại Trường Mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) bị bảo mẫu bạo hành.
 

Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng là nhóm lớp tư thục có 2 lớp với khoảng 50 trẻ, có 4 cô giáo cùng một số bảo mẫu chăm sóc trẻ. Ông Lý Quốc Huy, chủ cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng chia sẻ: "Sự việc xảy ra, trách nhiệm thuộc về chúng tôi. Chúng tôi đã và đang phối hợp với Cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ sự việc, không bao che, tất cả vì quyền lợi của bé. Tất cả các cô ở đây đều có bằng cấp chuyên môn đầy đủ. Cô T.T.H.P làm việc tại đây từ 2-2018 và hiện vẫn đang trong thời gian thử việc".

Đại diện gia đình P.T.N.D cho biết, bé bị tổn thương phần mềm má, hiện tại sức khỏe của bé đã tương đối ổn định, tuy nhiên sự việc xảy ra vẫn còn ảnh hưởng đến tâm lý bé. Đại diện gia đình bé cũng chia sẻ, ngay từ khi sự việc xảy ra gia đình có nguyện vọng không truy tố vụ việc và đề nghị nhà trường hỗ trợ điều trị cho bé. Sau khi các ngành chức năng vào cuộc, vụ việc đã được chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, sự việc cô T.T.H.P đánh bé P.T.N.D tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) xảy ra vào trưa 25-7. Ngày 26-7, cơ sở này đã bị đình chỉ hoạt động, những cháu đang học tại đây đã được chuyển sang cơ sở giáo dục mầm non trong khu vực lân cận.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...