Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình khuyến học

Cập nhật: 08:58 ngày 29/06/2017
(BGĐT) - Ngày 28-6, Hội khuyến học tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

6 tháng qua, Hội Khuyến học tỉnh tập trung hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các huyện: Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lục Ngạn. Các cấp hội tiếp tục củng cố và phát triển với hơn 19,1 nghìn hội viên, tăng 5 nghìn hội viên so với cùng kỳ năm 2016. Cùng đó, tổ chức khen thưởng hơn 60 nghìn lượt học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện với số tiền gần 5,5 tỷ đồng; phối hợp với Quỹ Bông Mai Vàng, Công ty Bitis Hà Nội và T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam tặng quà học sinh nghèo trong tỉnh.

Từ nay đến cuối năm, Hội Khuyến học tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị còn lại tổ chức thành công Đại hội cấp huyện và tích cực chuẩn bị cho Đại hội Hội Khuyến học tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Xây dựng và thực hiện hiệu quả quy chế hoạt động của từng cấp; làm tốt công tác tư vấn giáo dục. Tham mưu với Tỉnh ủy ban hành chỉ thị “Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2022”. Tập trung huy động các nguồn lực, quan tâm kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp tài trợ, trao học bổng cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh tuyên truyền mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo tại Đại hội Hội Khuyến học tỉnh (dự kiến tổ chức tháng 12-2017).

Mai Toan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...