Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang giành hai giải đặc biệt thi toán trên máy tính

Cập nhật: 08:24 ngày 04/04/2017
(BGĐT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay lần thứ 17, năm học 2016- 2017. Năm nay, cuộc thi chia 4 khu vực gồm: TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, Thừa Thiên- Huế và Hòa Bình với hơn 1,2 nghìn thí sinh tham gia. 

{keywords}

Ban tổ chức trao giải cho thí sinh Cao Thanh Long (bên phảivà Nguyễn Viết Liêm (bên trái).    Ảnh: Đỗ Minh Tuệ

Khu vực TP Hải Phòng có 272 thí sinh của 10 tỉnh, TP dự thi gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Bình và Hải Phòng. Đoàn Bắc Giang có 30 em thi Toán THCS và các môn: Toán, Vật lý, Sinh học, Hóa học THPT, Toán hệ bổ túc. 

Ở phần thi cá nhân, đoàn Bắc Giang xếp thứ hai sau chủ nhà Hải Phòng với 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 7 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. 4 em giành giải Nhất là: Phạm Minh Quân, Trường THCS Thân Nhân Trung (Việt Yên); Cao Thanh Long, Trường THPT Chuyên Bắc Giang; Nguyễn Viết Liêm, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Hiệp Hòa; Đào Duy Nam, THPT Bố Hạ (Yên Thế). 

Ở phần thi đồng đội, đoàn Bắc Giang giành giải Ba (sau Bắc Ninh, Quảng Ninh). Hai thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi là em Cao Thanh Long và Nguyễn Viết Liêm được Ban tổ chức trao giải Đặc biệt cấp toàn quốc do có thành tích cao nhất ở phần thi cá nhân và phần thi đồng đội. 

Mai Toan
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...