Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

eMagazine
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ngày khai giảng đặc biệt của học sinh Bắc Giang

Cập nhật: 15:07 ngày 05/09/2021
 
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Từ sáng sớm, nhiều giáo viên, học sinh từ trung tâm thành phố đến các huyện miền núi, vùng cao đã háo hức đến trường dự lễ khai giảng đặc biệt. Những em học sinh không đến trường, dự khai giảng trực tuyến tại nhà cũng dậy sớm chuẩn bị dự lễ khai giảng từ xa qua màn hình ti vi, điện thoại, máy vi tính. 

Em Ngô Bảo Linh, số nhà 106, đường Vi Đức Thăng, phường Xương Giang (TP Bắc Giang) chia sẻ: “Do điều kiện dịch bệnh nên em không đến Trường Tiểu học Đông Thành dự lễ khai giảng trực tiếp. Tuy nhiên theo dõi qua fanpage của nhà trường trên ti vi, em thực sự xúc động khi gặp lại thầy cô. Em hứa trong năm học tới sẽ chăm ngoan, học giỏi, không phụ lòng thầy cô, cha mẹ”.

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái trao Cờ thi đua, hoa và quà cho Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng (Tân Yên).

Sau một thời gian dài thầy trò không gặp nhau do phải nghỉ học để phòng dịch Covid-19, tiếp đó là nghỉ hè, thay cho những cái ôm là lời chào thân ái, những ánh mắt, nụ cười hân hoan trong ngày khai trường hứa hẹn năm học mới sẽ có nhiều niềm vui mới.

{keywords}
{keywords}

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chúc mừng năm học mới tại Trường THCS Thân Nhân Trung (Việt Yên) và Trường THPT Lạng Giang số 3.

Sáng nay, tỉnh tổ chức các đoàn công tác đến dự, chung vui cùng thầy trò một số nhà trường. Trong không khí trang trọng, ý nghĩa của ngày khai trường, dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng (Tân Yên), đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang chúc mừng, biểu dương thành tích ngành Giáo dục cũng như các nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. 

Đồng chí mong muốn thầy trò không ngừng thi đua, tổ chức tốt hoạt động giảng dạy trong tình huống dịch bệnh; khó khăn gấp đôi thì nỗ lực gấp ba để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới. Các nhà trường xây dựng các kịch bản liên quan tới phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể với từng khối học sinh; sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Quan tâm đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất người học và tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh; thực hiện tốt nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi.

{keywords}
{keywords}
{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng và tặng quà cho học sinh tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), năm học này, toàn tỉnh có 760 cơ sở giáo dục với hơn 400 nghìn học sinh và 28 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên.

{keywords}

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT và UBND huyện, TP để tổ chức lễ khai giảng theo phương châm ngắn gọn, trang trọng và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Khai giảng chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội; có các nghi thức truyền thống như: Chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng, khen thưởng. Đặc biệt ở các địa phương như TP Bắc Giang, Việt Yên, Lục Nam, các trường quan tâm phòng dịch như bố trí vị trí ngồi giãn cách, 100% cán bộ, giáo viên, học sinh đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Trước đó, 100% cán bộ, giáo viên, học sinh toàn tỉnh đã được xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2; trường học được vệ sinh khử khuẩn sạch sẽ.

{keywords}

Niềm vui của cô và trò Trường Tiểu học Đông Thành (TP Bắc Giang) trong ngày khai trường.

Sáng nay (5/9), toàn tỉnh có 39/47 trường THPT tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, giảm số lượng học sinh đến trường dự trực tiếp từ 50-70% để bảo đảm khoảng cách an toàn. Một số trường THPT do quy mô học sinh không lớn nên tổ chức khai giảng trực tiếp như: Sơn Động 3, Dân tộc nội trú Sơn Động, Lạng Giang số 3; các trường THPT ngoài công lập như: Hoàng Hoa Thám (Tân Yên), Quang Trung (Yên Dũng), Thanh Lâm (Lục Nam). Riêng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lục Ngạn tổ chức khai giảng trực tuyến đến 100% cán bộ, giáo viên, học sinh do trước đó trường làm khu cách ly, mới tiếp nhận lại cơ sở vật chất và dự kiến ngày 10/9 mới đón học sinh trở lại trường.

{keywords}
{keywords}
{keywords}

Học sinh thực hiện 5 K khi đến trường.

Tổng hợp nhanh từ phòng GD&ĐT các địa phương, có 8 trường khai giảng trực tuyến là: Tiểu học Hương Gián, Tiểu học Tiến Dũng, Tiểu học Yên Lư và THCS Lão Hộ (Yên Dũng); Tiểu học thị trấn Đồi Ngô số 2, THCS thị trấn Đồi Ngô số 1, THCS Đồi Ngô số 2 và Trường Dân tộc nội trú Lục Nam (Lục Nam). Những trường khai giảng trực tiếp đã giảm quy mô, số lượng học sinh, khách mời; tổ chức ngắn gọn; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K. Các trường mầm non không tổ chức ngày hội đưa trẻ đến trường.

{keywords}

Với sự chuẩn bị chu đáo, đến nay tâm thế của thầy và trò các nhà trường sẵn sàng bước vào năm học đặc biệt, chủ động cao nhất các phương án ứng phó với tình huống xấu nhất do dịch bệnh gây ra.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Để chuẩn bị năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Nội vụ tuyển 560 chỉ tiêu giáo viên; phối hợp với các huyện, TP sắp xếp đội ngũ bảo đảm đủ về tỷ lệ và cân đối cơ cấu bộ môn, ưu tiên bố trí đủ đội ngũ cho các lớp dạy theo chương trình, sách giáo khoa mới.

{keywords}

Học sinh Trường Tiểu học Đông Thành (TP Bắc Giang) chào cờ tại lễ khai giảng năm học mới 2021-2022.

Quan tâm mua sắm, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đón năm học mới này, niềm vui nhân lên với nhiều trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở GD&ĐT khi đưa vào sử dụng 111 phòng học, 9 phòng bộ môn, 1 nhà đa năng, 54 phòng ở ký túc xá, 1 nhà ăn, mở rộng 8.560 m2 đất với tổng kinh phí 160,6 tỷ đồng (trong đó vốn ODA 20 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 140,6 tỷ đồng).

{keywords}

Đón học sinh lớp 1 trong ngày khai trường tại Trường Tiểu học Vân Sơn (Sơn Động).

Cùng đó, các huyện, TP cũng đầu tư hàng trăm tỷ đồng cải tạo phòng học, phòng bộ môn, tu sửa sân chơi bãi tập và cảnh quan khuôn viên, mua sắm bổ sung bàn ghế, đồ dùng, thiết bị phục vụ dạy và học, tạo điều kiện tốt nhất cho thầy trò các trường tổ chức hiệu quả hoạt động dạy và học.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đạt thành tích cao trong học tập được tặng quà trong ngày khai trường.

Đến nay, các trường xây dựng, triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa; vừa bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh viên, giáo viên, vừa hoàn thành chương trình giáo dục được thiết kế phù hợp với chương trình chuyển đổi số, sẵn sàng thích ứng với mọi diễn biến dịch bệnh.

{keywords}

Không khí khai giảng năm học 2021-2022 tại Trường Tiểu học Phong Vân (Lục Ngạn).

Ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên ngành Giáo dục triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 5 năm 2020-2025. Đây cũng là năm học thứ hai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đối với lớp 2, lớp 6. Bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, toàn ngành quyết tâm đoàn kết, đồng lòng, vượt khó vươn lên để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh không ngừng thi đua khắc phục khó khăn. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên tăng cường nghiên cứu tài liệu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp giảng dạy.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...