Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dòng người xếp hàng dài vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật: 07:26 ngày 02/09/2018
Không quản ngại đường sá xa xôi, thời tiết nóng bức, hàng vạn người dân từ mọi miền tổ quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Quốc khánh 2-9.
{keywords}

Dòng người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ sáng sớm.

Hà Nội đầu tháng 9, trời khá oi bức, nhưng ngay từ sáng sớm, dòng người hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất đông.

Người dân tranh thủ 3 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 để đến Quảng trường Ba Đình, nơi cách đây 73 năm, Hồ Chủ tịch đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam).

Dường như mọi người dân Việt Nam khi có dịp ra Thủ đô đều sẽ đến Lăng Bác một lần.

Dòng người vào Lăng, thể hiện lòng thành kính, biết ơn, ngưỡng mộ đối với lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Tại cổng vào Lăng Hồ Chủ tịch trên đường Ngọc Hà, hàng nghìn người xếp thành hàng dài đợi đến lượt vào Lăng viếng Bác.

Đi cùng phụ huynh còn có các em nhỏ.

Tại 3 cổng kiểm tra an ninh, người dân đến Lăng Bác xếp hàng nghiêm trang, chờ đến lượt.

Gia đình một cựu chiến binh này cứ đến dịp Quốc khánh 2-9 là vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự kiến trong ngày chính Lễ Quốc khánh 2-9, lượng khách du lịch và nhân dân đến Lăng Bác sẽ còn tăng cao.

Cùng vào những ngày này, khắp nơi tại Hà Nội cũng như trên cả nước đều trang hoàng cờ đỏ, pa-nô, áp-phích về dấu mốc vàng son - thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...