Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

5 ngày Tết, hơn 12 vạn du khách về Yên Tử

Cập nhật: 09:20 ngày 21/02/2018
Theo Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, trong vòng 5 ngày Tết, đã có khoảng 12 vạn du khách, tăng ni, phật tử hành hương lên Yên Tử. Dự kiến, dòng người đổ về Yên Tử vào hôm khai hội (10 tháng Giêng) sẽ tăng đột biến do là ngày Chủ nhật.
{keywords}

Ước tính có khoảng 4 vạn người về Yên Tử trong ngày mồng 5 Tết Mậu Tuất. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Phạm Văn Dược, Phó trưởng Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử – ngày mồng 1, mồng 2 Tết Mậu Tuất, lượng khách về Yên Tử ở mức trung bình, nhưng đến mồng 3 tăng lên 1,6 vạn khách và mồng 4, mồng 5, mỗi ngày Yên Tử đón từ 3-4 vạn khách.

“Do vẫn là ngày nghỉ nên lượng tăng ni, phật tử, du khách về Yên Tử chủ yếu là lớp trẻ, có thể là học sinh, sinh viên, công chức tranh thủ còn lại chút thời gian nghỉ Tết hành hương lên đây” – ông Dược cho biết.

Ông Lê Trọng Thanh – Phó Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm, đơn vị quản lý hệ thống cáp treo tại Yên Tử – cho biết, do đã chuẩn bị trước nên các lực lượng chức năng của Công ty luôn bảo đảm việc đi lại của người dân, du khách thuận lợi, an toàn.

Lễ hội Xuân Yên Tử 2018 sẽ chính thức khai mạc vào sáng mồng 10 tháng Giêng, tức 25-2-2018. Năm nay, hội xuân Yên Tử còn là một trong những sự kiện mở đầu chào đón Năm Du lịch quốc gia 2018 do tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức.

{keywords}

Chùa Đồng, trên đỉnh non thiêng Yên Tử. Ảnh: Phạm Văn Dược.

Chương trình khai hội sẽ được tổ chức vào 8 giờ, ngày 25-2-2018 tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm, thuộc dự án Khu trung tâm lễ hội Yên Tử. Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức tại đây với không gian đẹp, hiện đại và quy mô hơn.

Trung tâm lễ hội và dịch vụ Yên Tử, do kiến trúc sư lừng danh thế giới Bill Bensley thiết kế, đã hoàn thành giai đoạn 1 để kịp đưa vào phục vụ hội xuân Yên Tử 2018. Dự án được triển khai xây dựng tại khu vực bến Giải Oan thuộc Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử và được thiết kế theo kiến trúc đời nhà Trần thế kỷ XIII, gồm các hạng mục chính: Cung Trúc Lâm, trung tâm lễ hội, vườn thiền, làng hành hương, Tuệ Tĩnh đường, bảo tàng Phật hoàng Trần Nhân Tông và một số hạng mục phụ trợ khác.

Năm 2017, danh sơn Yên Tử đón hơn 2 triệu khách, tăng ni, phật tử, trong đó có trên 250.000 khách quốc tế, chủ yếu là khách Nhật Bản và Hàn Quốc…

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...