Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Du lịch Huế với kỳ vọng thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật: 08:39 ngày 06/02/2018
Sau năm 2017, năm được đánh giá là thành công nhất trong 5 năm trở lại đây,  du lịch Huế bước vào năm 2018 vẫn còn những trở lực. Vì thế, để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành du lịch Cố đô đã đặt ra những giải pháp căn cơ.
{keywords}

Từ ngày 22-4-2017,  Đại Nội Huế mở cửa từ 19 giờ -22 giờ hằng ngày cho du khách tham quan. Ảnh: Cổng TTĐT Thừa Thiên-Huế

Kết thúc năm 2017, du lịch Huế đón 3,8 triệu lượt khách, tăng trưởng 16,6% - một con số kỷ lục, nhất là khách quốc tế, khi tăng đến 42,5% so với cùng kỳ 2016 với 1,5 triệu lượt. Ông Lê Hữu Minh, quyền Giám đốc Sở Du lịch cho rằng 2017 là năm thành công nhất của du lịch Huế trong khoảng 5 năm trở lại.

Trong năm 2018, du lịch Huế phấn đấu đón khoảng 4-4,2 triệu lượt khách, tăng khoảng 10-12% so với năm 2017; trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40-45%. Doanh thu du lịch đạt khoảng 4.000-4.200 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ chỉ đạo việc tập trung nguồn lực tổ chức thành công Festival Huế lần thứ 10 (từ 27-4 đến 2-5) với các chương trình, lễ hội hấp dẫn, thể hiện được nhiều nét văn hóa đặc trưng, đặc biệt là văn hóa Huế.

Sau Festival Huế, Sở Du lịch sẽ tổ chức 1- 2 sự kiện, lễ hội nhằm tạo ra chuỗi hoạt động và điểm nhấn dịp cuối tuần (lễ hội diều, lễ hội ẩm thực chay, lễ hội hoa đăng, lễ hoa sen, lễ hội múa lân, lễ hội bia kết hợp với một số cuộc thi thể thao quốc tế mang tính đại chúng như khám phá tuyến di sản, đầm phá, thiên nhiên, đua xe đạp, marathon...).

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và dự án mạng lưới kết nối tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương (TP Huế); từng bước hình thành sản phẩm du lịch của năm là dự án tuyến phố đi bộ dọc sông Hương (đường Nguyễn Đình Chiểu) gắn với không gian bảo tàng dọc đường Lê Lợi.

Tỉnh cũng sẽ ban hành quy chế phối hợp, quản lý, tiếp đón, phục vụ khách du lịch quốc tế bằng tàu biển cập cảng Chân Mây; tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch.

Trong năm 2018, thực hiện việc hình thành các khu ẩm thực kết hợp với các hoạt động nghệ thuật cộng đồng ở một số khu vực trên đường Lê Lợi, khu phố đêm Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu, Chu Văn An. Kỳ đài và đường Lê Duẩn sẽ được chiếu sáng lung linh hơn…

Ông Trương Thành Minh, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch cho biết thêm ngay từ đầu năm 2018, ngành sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến về ẩm thực Huế với chủ đề “Huế - Kinh đô ẩm thực- tận hưởng sự kỳ thú”…

Với những nỗ lực đó, du lịch Huế hướng đến việc hiện thực hóa “đích đến” là trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Theo Báo Chính phủ

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...